Thủ lĩnh hàng đầu của IS tại Syria bị tiêu diệt

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/8 cho biết Abdullah al-Iraqi, một trong những thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt do trúng bom cài đường ở Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/8 cho biết Abdullah al-Iraqi, một trong những thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt do trúng bom cài đường ở Syria. 

Theo nguồn tin trên, xe chở Al-Iraqi và 3 phần tử thánh chiến đã bị trúng bom cài đường của các tay súng thuộc Phong trào Hồi giáo Hezbollah, lực lượng có nguồn gốc ở Liban nhưng cũng đang hoạt động tại Syria. Địa điểm trúng bom tại khu vực Qalamun, giáp giới với Liban.

Đài truyền hình Al-Manar của Hezbollah cũng đưa tin về cái chết của Al-Iraqi, song lại cho rằng do quân đội Syria tiêu diệt. Al-Iraqi là một trong các thủ lĩnh của IS và là người lên kế hoạch cho các cuộc tấn công đẫm máu ở Liban.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Abu Mohammed al-Adnani, một thủ lĩnh cấp cao của IS, vào danh sách khủng bố toàn cầu cần bị truy nã đặc biệt. Trong tuyên bố đưa ra, bộ trên nêu rõ Mỹ cấm mọi công dân giao dịch với Al-Adnani, phong tỏa toàn bộ tài sản của tên này trên lãnh thổ Mỹ hoặc những tài sản có liên quan đến sở hữu của người dân Mỹ.

Ngoài việc bị liệt vào danh sách đen của Mỹ, Al-Adnani cũng có tên trong danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ). Theo đó, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh yêu cầu tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với Al-Adnani.

Al-Adnani sinh ra ở Syria, là người phát ngôn chính thức đồng thời là một trong những thủ lĩnh cấp cao của IS.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.