Al-Qaeda lập nhà nước Hồi giáo đầu tiên tại Iraq

Truyền thông khu vực đưa tin sau khi chiếm giữ thủ phủ thành phố miền Tây Falluja của Iraq, nhánh al-Qaeda địa phương (ISIS) đã tuyên bố nơi đây là thủ đô của nhà nước Hồi giáo độc lập mới.

Truyền thông khu vực ngày 4/1 đưa tin sau khi chiếm giữ thủ phủ thành phố miền Tây Falluja của Iraq, nhánh al-Qaeda địa phương (ISIS) đã tuyên bố nơi đây là thủ đô của nhà nước Hồi giáo độc lập mới.

Al-Qaeda lập nhà nước Hồi giáo đầu tiên tại Iraq ảnh 1

Hiện trường sau vụ giao tranh tại Ramadi ngày 3/1. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong khi đó, các chiến binh thánh chiến tiếp tục đánh bật các lực lượng chính phủ Iraq khỏi một thành phố của người Hồi giáo dòng Sunni khác ở miền Tây là Ramadi. Để che đậy sự bất lực của quân đội trong việc ngăn bước tiến của al-Qaeda, chính phủ của Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki ngày 4/1 tuyên bố rằng các nhóm thánh chiến đã chịu tổn thất nặng nề và thủ lĩnh ISIS là Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong trận đánh.

Tuy nhiên, các nguồn tin Phương Tây đã bác lại tuyên bố này bằng thông tin khẳng định Al Baghdadi vẫn đang tổ chức cuộc phản công chống quân đội Iraq từ khu vực Baqouba ở tỉnh miền Đông Diyala của nước này. Thông tin này được xác nhận sẽ đồng nghĩa với việc al-Qaeda tiếp tục chiếm giữ các phần lãnh thổ Iraq.

* Cùng ngày, Mỹ cho biết đang theo dõi sát sao diễn biến tại tỉnh Anbar của Iraq, nơi phiến quân đã giành quyền kiểm soát thành phố Fallujah, đồng thời lên án các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda vì đã gây ra tội ác "man rợ".

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nêu rõ: "Hành động man rợ nhằm vào dân thường tại Ramadi và Fallujah cũng như lực lượng an ninh Iraq là điều tất cả đều thấy".

Trong khi đó, chỉ huy các lực lượng tác chiến mặt đất của Iraq Ali Ghaidan Majeed cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 55 tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) tại hai khu vực gần thành phố Ramadi trong ngày 4/1. Theo giới chức Iraq, 8 binh sĩ nước này cũng đã thiệt mạng khi giao tranh với phiến quân tại các khu vực gần thành phố Ramadi và Fallujah thuộc tỉnh Anbar.

T.N

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.