Thủ lĩnh Hamas đến thăm Iran

Thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh có lịch trình đến Tehran ngày 26/3 để gặp gỡ các quan chức Iran.
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trong cuộc họp báo tại Doha, Qatar ngày 20/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Times of Israel đưa tin đây là chuyến thăm Iran thứ hai của ông Haniyeh kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Chuyến thăm trước đó diễn ra vào tháng 11/2023.

Chuyến thăm Iran của thủ lĩnh Hamas diễn ra đúng một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đánh giá nghị quyết của HĐBA LHQ ngày 25/3 là “bước đi tích cực”. Hamas cũng đánh giá cao diễn biến này nhưng nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn lâu dài.

Hãng tin Mer (Iran) đưa tin ông Haniyeh dự kiến tham gia cuộc họp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Hossein Amir-Abdollahian. Bên cạnh đó, thủ lĩnh của lực lượng Hamas cũng có lịch trình tổ chức họp báo sau chuyến thăm.

Trong một diễn biến khác, Hamas tối 25/3 thông báo với các bên hòa giải rằng lực lượng này sẽ giữ vững quan điểm ban đầu về yêu cầu đối với lệnh ngừng bắn lâu dài, đó là rút binh sĩ Israel khỏi Gaza, để người Palestine phải di dời được quay trở lại, trao đổi thực chất các tù nhân. Tuy nhiên, Israel đã nhiều lần khước từ các yêu cầu này.

Hà Linh/Báo Tin tức (Times of Israel)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.