Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan kêu gọi 'nội chiến'

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã thách thức những người ủng hộ thủ tướng ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan tới "giao chiến" ở thủ đô Bangkok.

Tình hình bạo lực tại Thái Lan ngày càng gia tăng khi mà gần như ngày nào những kẻ không rõ danh tính cũng tiến hành các vụ tấn công lựu đạn và xả súng xung quanh khu vực biểu tình.

Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan kêu gọi 'nội chiến' ảnh 1

Thủ lĩnh Suthep phát biểu trong một cuộc tuần hành tại thủ đô Bangkok ngày 27/2. Ảnh: THX-TTXVN

Hôm 27/2, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban cho biết ông và Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra sẽ tổ chức một cuộc tranh luận được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước những người ủng hộ tối cùng ngày, ông Suthep lại thể hiện thái độ hung hăng, trực tiếp đổ lỗi cho bà Yingluck về hai cuộc tấn công nhằm vào người biểu tình hồi cuối tuần làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.

Ông Suthep đã thách thức những người ủng hộ thủ tướng ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan tới "giao chiến" ở thủ đô Bangkok. Thủ lĩnh Suthep nhấn mạnh: "Hãy tới Bangkok và bắt đầu một cuộc nội chiến".

Những người biểu tình Thái Lan tuyên bố họ sẽ tổ chức tuần hành tại trụ sở các bộ và công ty có liên hệ với bà Yingluck trong ngày 28/2, đồng thời gia tăng sức ép buộc nữ thủ tướng phải từ chức.

TN (theo Reuters)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.