Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cảnh cáo đòn hạt nhân với châu Âu

Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phải đối mặt với “hành động thù địch” - Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu tuyên bố.
Chú thích ảnh
Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga, TASS ngày 24/4, Thư ký Hội đồng An ninh nước này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố Moskva có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phải đối mặt với “hành động thù địch”.

Ông Shoigu cho biết Moskva đang "theo dõi chặt chẽ" "hoạt động chuẩn bị quân sự" của các nước châu Âu, khi họ tìm cách tăng cường chi tiêu và sản xuất quốc phòng trong bối cảnh Mỹ giảm sự hiện diện quân sự của mình trên lục địa này.

"Trong trường hợp các quốc gia nước ngoài thực hiện các hành động thù địch đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga, đất nước chúng tôi coi việc thực hiện các biện pháp đối xứng và không đối xứng cần thiết để ngăn chặn các hành động như vậy và ngăn chặn chúng tái diễn là hợp pháp", ông Shoigu nói.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói thêm: “Răn đe hạt nhân được thực hiện đối với các quốc gia và liên minh quân sự coi Nga là đối thủ tiềm tàng, sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoặc có năng lực tác chiến đáng kể với các lực lượng thông thường.”

Ông Shoigu cũng cho biết bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào trong tương lai của châu Âu được triển khai tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn cũng sẽ bị Điện Kremlin coi là hành động khiêu khích.

"Các chính trị gia sáng suốt ở châu Âu hiểu rằng việc thực hiện một kịch bản như vậy có thể dẫn đến một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga và sau đó là Thế chiến thứ III", ông nói.

Vào tháng 11/2024, Nga đã cập nhật chính sách răn đe hạt nhân chính thức của mình. Theo những thay đổi, Điện Kremlin có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả hành vi xâm lược nhằm vào Nga hoặc đồng minh thân cận nhất của họ là Belarus, ngay cả khi cuộc tấn công đó chỉ liên quan đến vũ khí phi hạt nhân.

Nga đã nhiều lần đe dọa hạt nhân đối với Ukraine và phương Tây kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu vào tháng 2/2022.

Tuyên bố của ông Shoigu được đưa ra khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhắc lại cảnh báo rằng Washington có thể từ bỏ các nỗ lực hòa bình nếu cả hai bên Nga và Ukraine từ chối chấp nhận một "đề xuất rất rõ ràng", bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ bị sáp nhập là của Nga.

Ukraine đã đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân sau khi ký Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, trong đó nước này cũng tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Kiev đã nhận được sự đảm bảo an ninh từ các cường quốc, bao gồm Mỹ, Anh và Nga. Năm 2014, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea, và triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, ông Shoigu tuyên bố, các lực lượng Nga sẽ giải phóng toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kursk của nước này trong tương lai gần.

"Khu vực Kursk sẽ sớm được dọn sạch như một phần của hoạt động chống khủng bố. Chiến dịch Flow thành công với việc sử dụng một phần đường ống dẫn khí chiến lược Urengoy-Pomary-Uzhgorod đã đi vào lịch sử khoa học quân sự. Theo các chỉ huy quân đội, toàn bộ Khu vực Kursk sẽ sớm được dọn sạch", ông Shoigu cho biết.

Theo quan chức này, tình hình trên chiến trường ở Ukraine hiện là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến cả các vấn đề quốc tế và tình hình bên trong nước Nga. "Lực lượng Nga đang tiến quân dọc theo toàn bộ tuyến giao tranh, chiếm các khu định cư mới. Tình hình thay đổi theo hướng có lợi cho chúng ta mỗi ngày", ông nhấn mạnh.

Thu Hằng (TASS, Independent)

Dành cho bạn

Khói bốc lên sau khi tên lửa Iran đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Manama, Bahrain. Ảnh: AA/TTXVN

Iran tuyên bố có vũ khí mới, dọa đánh vào ‘huyết mạch’ kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của Mỹ

Iran tuyên bố đã phát triển vũ khí mới nhằm khai thác điểm yếu của đối phương, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và mạng cáp liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh nếu chiến tranh tái diễn. Một quan chức Iran cho rằng những tài sản này trị giá hơn 2.000 tỷ USD, song con số chưa được kiểm chứng độc lập.

Kết nối sức mạnh doanh nghiệp Việt trên thị trường châu Âu

Kết nối sức mạnh doanh nghiệp Việt trên thị trường châu Âu

Người xây dựng thương hiệu thời trang, người đưa ẩm thực Việt lên bàn tiệc Brussels, người đầu tư vào năng lượng tương lai. Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau tại Bỉ, Hà Lan và Luxembourg (Benelux), họ cùng chung trăn trở: làm thế nào để hàng hóa và thương hiệu Việt vươn xa hơn tại thị trường châu Âu? Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Benelux (VBAB) ra đời nhằm kết nối những nỗ lực ấy, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt tại châu Âu.

Ukraine gỡ nút thắt trên hành trình gia nhập EU

Ukraine gỡ nút thắt trên hành trình gia nhập EU

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova, sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật bảo vệ quyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số, tháo gỡ một trở ngại lớn trong tiến trình gia nhập của Kiev vào "mái nhà chung" châu Âu.

Đức đóng cửa nhiều trường học sau lời đe dọa xả súng

Đức đóng cửa nhiều trường học sau lời đe dọa xả súng

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhiều trường học tại thành phố Oschersleben, bang Sachsen-Anhalt (Saxony Anhalt), đã đóng cửa trong ngày 13/10 sau khi xuất hiện lời đe dọa xả súng trong một nhóm chat phụ huynh. Cảnh sát hiện không đánh giá đây là lời đe dọa nghiêm trọng, song vẫn tiếp tục điều tra và tăng cường hiện diện tại các cơ sở giáo dục.

Tấn công mạng đe dọa an toàn dữ liệu quốc phòng Hàn Quốc

Tấn công mạng đe dọa an toàn dữ liệu quốc phòng Hàn Quốc

Trong 5 năm qua, Hàn Quốc ghi nhận 63 vụ rò rỉ dữ liệu tại các doanh nghiệp quốc phòng và nhà thầu phụ, trong đó 47 vụ xảy ra từ năm 2024 đến nay, chiếm gần 75% tổng số vụ. Phần lớn các vụ việc liên quan đến tấn công mạng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thất thoát công nghệ và thông tin quốc phòng.