Thu hút vốn đầu tư - vấn đề đáng chú ý tại Hội nghị Davos 2024

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17/1 đã kêu gọi châu Âu chung tay trong vấn đề nợ vì châu lục này cần đầu tư nhiều hơn. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Diễn đàn kinh tế châu Âu tại Davos, Tổng thống Macron nhận định: “Chúng ta cần nhiều đầu tư công ở châu Âu hơn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 17/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Có thể bằng cách một lần nữa sử dụng "Trái phiếu châu Âu" để đáp ứng những ưu tiên chính trong tương lai. Theo tôi, năm 2024 là một năm quan trọng vì phía trước còn cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) phải làm sâu sắc thêm liên minh thị trường vốn. Chúng ta nhất định phải có một châu Âu hội nhập tài chính tốt hơn. Và ngay cả khi gặp khó khăn, Pháp sẽ tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn với các nước khác về vấn đề này vì chúng ta nhất định phải tiến lên".

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Macron đã bày tỏ quan ngại về tình hình địa chính trị hiện nay. Ông nhấn mạnh: “Rủi ro lớn đối với châu Âu là chúng ta không có một chương trình nghị sự đúng hướng. Tôi luôn ủng hộ một châu Âu có chủ quyền hơn. Điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ các liên kết của bạn, từ bỏ các mối quan hệ đối tác và từ bỏ các liên minh của bạn. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là không quá phụ thuộc vào một số lĩnh vực trong chuỗi giá trị của bạn ở một số khu vực địa lý”.

Anh Hiển  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.