Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả hoạt động của Vườn ươm, đây là nơi ươm tạo quan trọng cho Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc được đánh giá là mô hình mới, phục vụ nhân dân, sinh viên thực tập ở các lĩnh vực cơ khí, chế biến thủy sản...

Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là vườn ươm đầu tiên ở Việt Nam. Bảy năm qua, Vườn ươm đã vượt qua nhiều khó khăn để hoạt động.

Trước những khó khăn Vườn ươm đã và đang trải qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu UBND thành phố Cần Thơ tháo gỡ trong khả năng của thành phố. Đối với những lĩnh vực ngoài khả năng, thành phố kiến nghị Trung ương hỗ trợ, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của Vườn ươm.

Bên cạnh đó, thành phố cần quan tâm thu hút, mời gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Vườn ươm; tăng cường quan hệ, hợp tác với các tỉnh trong vùng để khai thác, ươm tạo lĩnh vực thế mạnh về nông, thủy sản, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, gắn với mở rộng thị trường. Cùng với đó, thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Vườn ươm; từng bước mở rộng quy mô hoạt động để hỗ trợ không chỉ cấp vùng mà còn tiến xa ra phạm vi cả nước và trong khu vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận những kiến nghị về khó khăn của Vườn ươm, chuyển cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Dự án Vườn ươm được Chính phủ Hàn Quốc - Việt Nam triển khai năm 2011, khởi công xây dựng ngày 23/11/2013, khánh thành ngày 14/11/2015. Tổng số vốn đầu tư của dự án là 21,13 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 3,43 triệu USD, Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 17,7 triệu USD để hỗ trợ đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật công trình Vườn ươm trên diện tích 2 ha phục vụ nghiên cứu sản xuất ba ngành là chế biến nông sản, chế biến thủy sản, cơ khí chế tạo.

Đến nay, Vườn ươm đã và đang hỗ trợ 11 doanh nghiệp tham gia ươm tạo tại Vườn. Vườn đang tiếp nhận 6 hồ sơ tham gia ươm tạo; hỗ trợ trên 3.000 sinh viên đến thực tập, các địa phương nghiên cứu sản phẩm OCOP...

Mặc dù, tiềm năng, lợi thế phát triển của Vườn ươm lớn nhưng hiện nay đơn vị còn nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế sự phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ nêu những khó khăn mà Vườn ươm đã và đang gặp phải. 

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ kiến nghị, Chính phủ sớm có văn bản hướng dẫn, điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định số 1193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 31/12/2020 để Vườn ươm có cơ sở pháp lý hoạt động trong giai đoạn mới.

Các bộ, ngành liên quan sớm thống nhất việc mở rộng ngành nghề lĩnh vực ươm tạo theo hướng đa ngành, gắn với tập trung phát triển ba ngành (chế biến nông sản, chế biến thủy sản và cơ khí chế tạo) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khai thác, vận hành hiệu quả Vườn ươm theo các giải pháp của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.