Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam

Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).

Bắt giữ vợ Mr Hunter đang lẩn trốn tại Thái Lan

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi của các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Về vụ án lừa đảo của Mr Pips, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã khởi tố 44 bị can, trong đó, 38 người bị cáo buộc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 người về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội" và 1 người về tội "Không tố giác tội phạm".

Cơ quan Công an đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và Interpol Thái Lan bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ - Mr Hunter) đang trốn tại Thái Lan và đang yêu cầu dẫn độ. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã bắt giữ Nguyễn Thị Thủy, người được Phó Đức Nam giao giữ vai trò kế toán.

Cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều bất động sản, 7 xe ô tô hạng sang; làm rõ 1,2 triệu đô la Singapore (khoảng 40 tỷ đồng) mà Phó Đức Nam đã gửi vào ngân hàng tại Singapore và phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này. Hiện nay, tổng giá trị số tài sản thu giữ được trong vụ án này đã lên đến 5.315 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhận định, đây là vụ án rất lớn với gần 1.100 đối tượng liên quan, có cả thanh niên, sinh viên, học sinh. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn với 571 bị hại. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ án liên hệ với cơ quan điều tra để được hỗ trợ và trả lại tài sản.

Bộ Công an làm rõ động cơ phát tán hình ảnh tố C.P. Việt Nam bán heo bệnh

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an trả lời câu hỏi của các phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại họp báo, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) trả lời về quá trình điều tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội tố Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh.

Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho biết, ngày 30/5, sau khi có thông tin tố cáo trên mạng xã hội về hành vi sử dụng heo bệnh, gà bệnh bán ra thị trường, C05 kịp thời chỉ đạo, phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) kiểm tra.

Căn cứ vào báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đến nay đã có đủ căn cứ xác định nội dung vụ việc. Căn cứ vào kết quả xác minh, giải quyết tố giác tội phạm; căn cứ khoản 2, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) quyết định không khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra, xác minh xác định không có cơ sở kết luận Công ty C.P. Việt Nam “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, do không thu được mẫu thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm tại thời điểm năm 2022, 2023. Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra kết thúc giải quyết nguồn tin về tội phạm và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm qui định về an toàn thực phẩm”.

"C05 tiếp tục theo dõi, kết hợp chặt chẽ với công an các địa phương để làm rõ động cơ, mục đích của việc phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định", lãnh đạo C05 cho biết thêm.

Cũng tại họp báo, đại diện Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.