Thủ hiến đắc cử Greenland phát thông điệp cứng rắn trước tuyên bố của Tổng thống Trump

Thủ hiến đắc cử Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen đã lên tiếng phản đối mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Greenland vào Mỹ.
Chú thích ảnh
Thủ hiến mới đắc cử của Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: Jens-Frederik Nielse/Facebook

Thủ hiến mới đắc cử của Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, đã kêu gọi người dân trên hòn đảo thuộc Đan Mạch này đoàn kết và khẳng định rõ ràng với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ không bao giờ kiểm soát được lãnh thổ Bắc Cực này.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không “loại trừ” việc sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm Greenland và ‘100%’ Mỹ sẽ giành được hòn đảo bán tự trị của Đan Mạch.

Tổng thống Trump cho biết ông chắc chắn rằng Washington sẽ tiếp quản Greenland và rằng ông đã có những cuộc thảo luận “hoàn toàn” thực sự về việc sáp nhập lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Theo đài RT của Liên bang Nga ngày 30/3, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC của Mỹ vào hôm trước (29/3), ông Trump nói: “Chúng ta sẽ giành được Greenland. Đúng vậy, 100%”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng có một “khả năng lớn” là Washington có thể làm điều đó mà không cần dùng đến sức mạnh quân sự, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ không “loại trừ bất cứ điều gì”.

Theo Tổng thống Trump việc sáp nhập Greenland là một vấn đề liên quan đến “hòa bình quốc tế” cũng như “an ninh và sức mạnh quốc tế”.

Khi được hỏi động thái này sẽ gửi thông điệp gì đến phần còn lại của thế giới, ông Trump trả lời: “Tôi thực sự không nghĩ về điều đó. Tôi thực sự không quan tâm”.

Về phần mình, trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 30/3, ông Nielsen kêu gọi phản ứng bình tĩnh nhưng kiên quyết trước áp lực ngày càng gia tăng từ Mỹ.

“Chúng ta không được hành động vì sợ hãi. Chúng ta phải đáp trả bằng hòa bình, phẩm giá và sự đoàn kết”, ông Nielsen viết.

“Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đang ‘giành lấy Greenland’. Để tôi nói rõ điều này: Mỹ sẽ không có được điều đó”, ông Nielsen khẳng định và nói rõ rằng: “Chúng tôi không thuộc về bất kỳ ai khác. Chúng tôi quyết định tương lai của chính mình”.

Tân lãnh đạo Greenland nhấn mạnh: “Chúng ta phải thể hiện một cách rõ ràng, dứt khoát và bình tĩnh với tổng thống Mỹ rằng Greenland là của chúng ta. Nó đã như vậy ngày hôm qua. Hôm nay cũng vậy. Và ngày mai cũng sẽ như thế”.

Ông Nielsen, lãnh đạo đảng Demokraatit, đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này. Cương lĩnh tranh cử của ông tập trung vào việc bảo vệ quyền tự trị của Greenland, giảm sự phụ thuộc vào Đan Mạch và khuyến khích đầu tư quốc tế mà không từ bỏ quyền kiểm soát tài nguyên địa phương.

Chú thích ảnh
Trong bài đăng trên tài khoản Facebook ngày 30/3/2025, Thủ hiến đắc cử Greenland, ông ens-Frederik Nielsen phản đổi mong muốn "có được Greenland" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp màn hình Jens-Frederik Nielse/Facebook

Căng thẳng leo thang sau chuyến thăm Greenland vào ngày 28/3 của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và phu nhân.

Phát biểu ở đây, ông Vance nói: “Chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Nhưng để có quan hệ tốt, đôi khi bạn phải thể hiện sức mạnh của mình”.

CNN cho biết đây là thông điệp rõ ràng nhất gửi đến người dân Greenland, những người đang lo lắng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ “sẽ giành được Greenland bằng cách này hay cách khác”.

Ông Vance, người chỉ quyết định thực hiện chuyến đi vài ngày trước đó, tuyên bố rằng Đan Mạch đã bỏ bê hòn đảo này và rằng Mỹ không thể tiếp tục làm ngơ trước những tham vọng bị cáo buộc của Liên bang Nga và Trung Quốc đối với Greenland.

Ông Vance tuyên bố: “Thông điệp của chúng tôi gửi tới Đan Mạch rất đơn giản. Các bạn đã không làm tròn trách nhiệm với người dân Greenland”.

Ông Vance nhiều lần khẳng định hòn đảo này đang trong tình trạng dễ bị tổn thương và Mỹ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tăng cường hiện diện tại đây.

Theo ông Vance, Greenland sẽ có lợi hơn nếu nằm dưới “chiếc ô an ninh của Mỹ hơn là của Đan Mạch” và chính sách của Mỹ là thay đổi sự lãnh đạo của Đan Mạch trên hòn đảo này. Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng tương lai của Greenland vẫn thuộc về quyết định của người dân nơi đây.

“Người dân Greenland sẽ có quyền tự quyết. Chúng tôi hy vọng họ chọn hợp tác với Mỹ, vì chúng tôi là quốc gia duy nhất trên thế giới sẽ tôn trọng chủ quyền của họ và bảo đảm an ninh của họ bởi vì an ninh của họ cũng chính là an ninh của chúng tôi”, ông Vance nói.

Sau khi nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ vào tháng 1/2025, ông Donald Trump đã tái khởi động trọng tâm chiến lược của chính quyền đối với Greenland - một tầm nhìn mà ông đã đề ra từ nhiệm kỳ đầu tiên.

Ông Trump từng viện dẫn giá trị chiến lược to lớn và nguồn tài nguyên đất hiếm phong phú của Greenland, tuyên bố vào năm 2019 rằng Mỹ nên “sở hữu” hòn đảo này, dù bằng thỏa thuận tài chính hay bằng vũ lực.

Chính quyền của ông Trump mô tả hòn đảo là một tài sản chiến lược, viện dẫn vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác của nó.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, khi công bố chiến lược Bắc Cực của Moskva (Moscow) vào tuần trước, cảnh báo rằng các kế hoạch sáp nhập của Mỹ đã có từ những năm 1860 và không nên bị coi là “lời nói viển vông”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một quả bom GBU-43/B (MOAB) tại Trung tâm quân bị của lực lượng không quân Eglin ở Florida, Mỹ. EPA/TTXVN

Mỹ tính sử dụng 'mẹ của mọi loại bom' trong chiến dịch tấn công Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đang xem xét phương án sử dụng bom GBU-43/B (MOAB), một trong những loại bom phi hạt nhân lớn nhất của Mỹ, nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Tuy nhiên, giới chức quân sự đặt câu hỏi về khả năng loại bom này phá hủy những cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất hoặc tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến.

Trí tuệ nhân tạo: 8 bang nước Mỹ kiện ChatGPT gây hại cho người dùng

Trí tuệ nhân tạo: 8 bang nước Mỹ kiện ChatGPT gây hại cho người dùng

Ngày 14/10, một nhóm gồm 8 bang tại Mỹ cho biết đã đệ đơn kiện OpenAI tại các tòa án trên khắp cả nước; cáo buộc ChatGPT gây hại cho người dân của họ, cụ thể là hướng dẫn người dùng - bao gồm cả thanh thiếu niên - thực hiện các hành vi gây hại cho bản thân hoặc người khác.

LHQ cảnh báo tác nhân có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói

LHQ cảnh báo tác nhân có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói

Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Alexander de Croo cảnh báo hàng triệu người có thể bị đẩy vào cảnh nghèo đói do chi phí năng lượng tăng cao, tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và lãi suất leo thang, trong khi các quốc gia dễ bị tổn thương đang bị đẩy đến bờ vực bởi các cuộc khủng hoảng liên tiếp.