Thủ hiến bang Hesse của Đức muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại CHLB Đức, Thủ hiến bang Hesse (Hessen) Boris Rhein sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 26/11 đến ngày 1/12 tới, nhằm mục đích tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa bang Hesse và các đối tác Việt Nam, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác giáo dục, kinh doanh và tuyển dụng lao động lành nghề.
Chú thích ảnh
Thủ hiến bang Hesse (Hessen) Boris Rhein. Ảnh: thepioneer.de

Phát biểu trước chuyến thăm Việt Nam, Thủ hiến Rhein cho biết: “Bang Hesse và Việt Nam gắn kết với nhau bằng tình hữu nghị đặc biệt, nằm trong khuôn khổ hợp tác được ưu tiên kể từ năm 2012. Đặc trưng của mối quan hệ này là sự tin tưởng và thành công, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, mà cả trong đào tạo và hợp tác kinh tế”.

Ông Rhein nhấn mạnh: “Qua chuyến thăm này, tôi không chỉ muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ hiện có mà còn muốn khám phá những cơ hội hợp tác mới trong dài hạn, có lợi cho cả hai bên”.

Người đứng đầu chính quyền bang Hesse sẽ được tháp tùng bởi Bộ trưởng Ngoại giao bang Hesse, Manfred Pentz; Chánh Văn phòng Thủ hiến bang, Benedikt Kuhn; Người phát ngôn chính quyền bang; và Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS), Uỷ viên Hội đồng trường Đại học Việt Đức (VGU).

Dự kiến, Thủ hiến Rhein sẽ có nhiều cuộc hội đàm chính thức tại Việt Nam để tập trung vào đẩy mạnh hợp tác song phương trong đào tạo nghề và tuyển dụng lao động có tay nghề, cho cả thị trường lao động Việt Nam và bang Hesse.

Thủ hiến Rhein cũng sẽ tham dự Lễ tốt nghiệp tại Đại học Việt - Đức, một dự án trọng điểm trong hợp tác Việt Nam - Hesse và là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học và giáo dục.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.