Thu gom sổ đỏ lâm nghiệp có dấu hiệu lừa đảo

Việc thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lâm nghiệp để hứa có nguồn tài trợ về tài chính là việc làm trái pháp luật và đang có nhiều biểu hiện phức tạp, có dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 6/6, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An khẳng định, việc thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lâm nghiệp để hứa có nguồn tài trợ về tài chính là việc làm trái pháp luật và đang có nhiều biểu hiện phức tạp, có dấu hiệu lừa đảo.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho biết, năm 2013 đại diện Công ty cổ phần đầu tư phát triển đất Lam Hồng Việt (Hà Nội) đến các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông…, xin gặp lãnh đạp các huyện để trao đổi, hợp tác, khai thác nguồn vốn tài trợ, hỗ trợ để trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng không hoàn lại của Chính phủ với phương thức không thu gom "bìa đỏ" đất rừng của từng hộ mà đề nghị UBND các xã và các doanh nghiệp được giao đất rừng ủy quyền cho Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm thủ tục vay vốn. Nắm bắt được hoạt động lừa đảo của Công ty Lam Hồng Việt, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh Nghệ An đã kịp thời tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi lừa đảo thu gom sổ đỏ.


Trước đó, tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã có 13.418 sổ đỏ lâm nghiệp với diện tích 86.063,81 ha đã bị các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu gom trái pháp luật. Trong số đó, các công ty lâm nghiệp lớn của tỉnh, như Công ty Lâm nghiệp Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương cũng bị thu gom. Đến nay, các doanh nghiệp và các hộ dân trong tỉnh mới chỉ thu hồi được 9.722 sổ.


Nguyễn Văn Nhật

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.