Thu giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc, xử phạt doanh nghiệp vi phạm

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương xác minh làm rõ các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xử phạt doanh nghiệp không có giấy phép môi trường theo quy định.

Phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Sáng 13/6, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) kiểm tra và phát hiện một xe ô tô vận chuyển 240kg chả mực đông lạnh không rõ nguồn gốc đi qua địa bàn.

Tối 12/6, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng để kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 88B-011.31 khi đang di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 240kg chả mực đông lạnh được đóng gói trong các thùng xốp. Chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Quý (trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) thừa nhận, số thực phẩm trên được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, chiều 11/6, tại tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ Quốc lộ 1 - Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tổ Quản lý thị trường thành phố Hà Tĩnh, đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 38C-168.83, do anh Trần Văn Quân (sinh năm 1987, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 236 bộ quần áo trị giá khoảng 70 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho Tổ Quản lý thị trường thành phố Hà Tĩnh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử phạt 320 triệu đồng doanh nghiệp không có giấy phép môi trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1902/QĐ-XPHC ngày 11/6/2025, xử phạt Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng (trụ sở chính ở 31 Đông Khê, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) 320 triệu đồng do hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường.

Theo quy định của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, doanh nghiệp này bị xử phạt 320 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường đối với Dự án nhà máy sản xuất muối công nghiệp trong 135 ngày (4,5 tháng), kể từ ngày 11/6/2025. Doanh nghiệp này đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại dự án nhà máy sản xuất muối công nghiệp ở phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương giao chính quyền địa phương phối hợp cơ quan liên quan tổ chức niêm phong máy móc, trang thiết bị hoạt động phát sinh nguồn chất thải mà không có Giấy phép môi trường tại dự án nhà máy sản xuất muối công nghiệp của Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng vào ngày bắt đầu đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải, theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 69 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần kinh doanh, chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng lập Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất muối công nghiệp xuất khẩu, đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2014. Vào năm 2017, công ty này cũng đã từng bị xử phạt do không thực hiện đầy đủ một trong các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Hoàng Ngà - Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.