Hậu Giang: Kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm kinh doanh hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng

Chiều 11/6, Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do đồng chí Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang dẫn đầu đã đến kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh, kho bảo quản thực phẩm trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
Chú thích ảnh
Kiểm tra các mặt hàng đông lạnh được bảo quản trong kho của Bách Hóa Xanh (Thành phố Vị Thanh).

Đoàn công tác đến kiểm tra kho bảo quản thực phẩm của Bách Hóa Xanh và các đơn vị phân phối các mặt hàng công nghệ thực phẩm trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Các lực lượng chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra hành hóa, rà soát, đối chiếu hồ sơ, hóa đơn, mẫu mã trên bao bì; các thông tin về chỉ số, xuất xứ nguồn gốc, hạn sử dụng của sản phẩm, kiểm tra về chất lượng và thu mẫu ngẫu nhiên gửi cơ quan chuyên môn kiểm nghiệm.

Ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, đã thành lập Tổ công tác đặc biệt (Tổ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hậu Giang) do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng và ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết, chỉ đạo cho các cấp, ngành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên địa bàn. Việc kiểm tra sẽ không được thông báo trước nhằm đảm bảo không có sự đối phó, đáp ứng yếu tố  công tâm, khách quan, minh bạch. Đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra 178 cuộc đối với 178 doanh nghiệp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Đối với Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh đã kiểm tra 18 cuộc đối với các doanh nghiệp và lấy 37 mẫu để gửi về cơ quan có thẩm quyền xác minh.

 “Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa là công việc quan trọng và hết sức cần thiết để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo đồng tiền người dân bỏ ra mua được sản phẩm đúng chất lượng mong muốn. Qua đây cũng góp phần bảo vệ uy tín các doanh nghiệp làm ăn chân chính trên địa bàn. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên địa bàn, không riêng doanh nghiệp phân phối mà kiểm tra cả hoạt động kinh doanh, buôn bán lẻ từ đầu vào đến đầu ra. Với những hành động quyết liệt như vậy, chúng tôi tin tưởng rằng thời gian tới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ không còn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng”, ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Kiểm tra các mặt hàng đông lạnh được bảo quản trong kho của Bách Hóa Xanh (Thành phố Vị Thanh).

Trước đó, UBND tỉnh đã mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ 15/5 - 15/6/2025. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tăng cường nắm bắt, ngăn chặn, xử lý và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.