Thủ đô của Mỹ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian khép kín

Kể từ tuần tới, cư dân tại thành phố Washington của Mỹ sẽ không còn phải đeo khẩu trang trong không gian khép kín, ngoại trừ tại một số địa điểm như trường học, hoặc trên các phương tiện giao thông công cộng. Quyết định trên được chính quyền thủ đô của nước Mỹ đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại thành phố này đã tạm lắng.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một thông báo trên Twitter, Thị trưởng Washington - bà Muriel Bowser nêu rõ thủ đô sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian khép kín kể từ ngày 22/11 tới. Tuy nhiên, quy định này vẫn tiếp tục được áp dụng khi người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hoặc tới các địa điểm như thư viện, cơ sở dưỡng lão, nhà tù và một số văn phòng chính quyền thành phố. Bà Bowser cũng nêu rõ các doanh nghiệp tư nhân có thể tiếp tục đưa ra các quy tắc phòng dịch của riêng mình.

Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 tăng đột biến do biến thể Delta, chính quyền Washington cuối tháng 7 vừa qua đã quy định tất cả cư dân trong thành phố phải đeo khẩu trang trong các không gian khép kín. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, Washington hiện vẫn là một khu vực có nguy cơ lây lan dịch bệnh "đáng kể". 

Trong khi đó, Chính phủ Ireland yêu cầu người dân làm việc từ xa, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 và phải nhập viện điều trị đang tăng đột biến trên toàn quốc. 

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ngày 16/11, Thủ tướng Micheal Martin nhấn mạnh ngày càng thấy rõ Ireland đang trải qua một đợt bùng phát mới của dịch COVID-19, do đó "cần có hành động ứng phó ngay lập tức". Thủ tướng Martin nêu rõ chính phủ khuyến cáo mọi người nên làm việc tại nhà trừ khi có việc gì đặc biệt cần sự có mặt trực tiếp". 

Hiện Ireland đang triển khai chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho những người trong độ tuổi 50-60. Thủ tướng Martin cho biết cơ chế áp dụng thẻ y tế ngừa COVID-19 của Ireland, dựa trên các dữ liệu tiêm phòng và phục hồi sau khi mắc bệnh, hiện sẽ được thực hiện tại cả các rạp chiếu phim và rạp hát, trong khi các quán bar, quán rượu và cửa hàng ăn uống phải đóng cửa trước nửa đêm. 

Ireland hiện là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 cao nhất trên thế giới, với khoảng 90% người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm phòng đầy đủ.

Ireland mới chỉ mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày 22/10 vừa qua, sau 18 tháng phong tỏa để kiềm chế chuỗi lây lan của dịch bệnh. Tính đến nay, quốc gia có dân số khoảng 5 triệu người này đã ghi nhận hơn 5.500 ca tử vong do COVID-19.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.