Thủ đô Angola ba năm liền đắt đỏ nhất thế giới

Thủ đô Luanda của Angola tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát về mức chi phí sinh hoạt năm 2015 của nhà tư vấn Mercer vừa công bố ngày 17/6, thủ đô Luanda của Angola tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp.

Thủ đô Angola ba năm liền đắt đỏ nhất thế giới ảnh 1

Quang cảnh một khu chợ tại thủ đô Luanda.

Mặc dù được thừa nhận là một thành phố có nguồn thu tương đối thấp, song chi phí cho việc nhập khẩu hàng hóa và đảm bảo các điều kiện sống an toàn khiến thủ đô Luanda trở thành nơi đắt đỏ nhất thế giới.

Các thành phố khác nằm trong Top 10 nơi đắt đỏ nhất đối với người nước ngoài sau Luanda theo thứ tự là Hong Kong, Zurich, Singapore, Geneva, Thượng Hải, Bắc Kinh, Seoul, Bern và N'Djamena (thủ đô của quốc gia châu Phi Tchad).

Theo khảo sát của Mercer, thành phố có mức chi tiêu thấp nhất thế giới cho người nước ngoài là Bishkek (Kyrgyzstan), tiếp đến là Windhoek (Namibia) và Karachi (Pakistan).

Đáng chú ý là trong bảng xếp hạng tại khu vực Trung Đông, Dubai và Abu Dhabi của Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) là hai thành phố đắt đỏ nhất cho người nước ngoài, trong khi Jeddah (Saudi Arabia) tiếp tục là địa điểm có mức phí sinh hoạt rẻ nhất trong khu vực.

Hai thành phố của UAE đã tăng thứ hạng đáng kể so với năm 2014, với Dubai tăng 44 bậc và Abu Dhabi tăng 35 bậc. Mercer cho biết việc giá thuê phòng cho người nước ngoài tăng cao ở cả hai thành phố này là một trong những lý do chính khiến cả Dubai và Abu Dhabi tăng thứ hạng.

Cuộc khảo sát này của Mercer được thực hiện tại 207 thành phố trên khắp năm châu lục và số liệu được thu thập trên hơn 200 tiêu chí, trong đó quan trọng nhất là nhà ở, giao thông vận tải, thực phẩm, quần áo, hàng gia dụng, và giải trí.

Nguyễn Tùng - (P/v TTXVN tại Cairo)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.