Lý do thủ đô một nước châu Phi đắt đỏ nhất thế giới

Lần thứ 2 trong vòng 3 năm thủ đô Luanda của Angola lại được xếp hạng là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Điều này sẽ khiến nhiều người phải tự hỏi tại sao không phải là Tokyo, Moscow hay New York mà lại là Luanda?
Lần thứ 2 trong vòng 3 năm thủ đô Luanda của Angola lại được xếp hạng là thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Đó là kết quả của cuộc điều tra được tiến hành bởi công ty tư vấn nhân lực Mercer, điều này sẽ khiến nhiều người phải tự hỏi tại sao không phải là Tokyo, Moscow hay New York mà lại là Luanda?
Lý do thủ đô một nước châu Phi đắt đỏ nhất thế giới ảnh 1

Những con thuyền đắt tiền trên bến cảng tại Luanda, xung quanh đó là nhiều tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: Internet.

Trên thực thế, hầu hết dân số tại Luanda sống trong cảnh nghèo khổ ở vùng ngoại ô, nhưng khi tiến vào trung tâm thành phố này, sẽ không khó để bạn bắt gặp những chiếc xe ôtô hàng hiệu đắt tiền như Porsche, Cadillac hay Range Rovers. Hãng thời trang xa xỉ Hugo Boss thậm chí còn mở hai cửa hàng ngay gần nhau trên cùng một con phố. Giá tiêu dùng tại Luanda luôn ở mức “khủng”, 11 USD/1kg cà chua, một chiếc bánh pizza có giá 25,5 USD, giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố là 11.250 USD/tháng. Một bữa ăn tại nhà hàng cao cấp của Luanda thường xuyên có giá khoảng 100USD/người, đã bao gồm cả món tráng miệng và nước. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng bất ngờ trên?
Lý do thủ đô một nước châu Phi đắt đỏ nhất thế giới ảnh 2

Người dân nghèo sống tại ngoại ô thành phố. Ảnh: Internet.

Trước tiên, Angola được biết đến là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai của châu Phi với trữ lượng “vàng đen” trị giá 23 tỉ USD, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển mới. Đất nước này dự tính sẽ tăng trưởng kinh tế tới 12% trong năm nay và luôn đạt tăng trưởng ở mức 2 con số trong những năm tới.
Lý do thủ đô một nước châu Phi đắt đỏ nhất thế giới ảnh 3

Hai thanh niên trẻ bên trong địa điểm bán xe ô tô đắt tiền. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, trước đó đất nước này đã phải trải qua cuộc nội chiến kéo dài 27 năm với nhiều tổn thất, tàn phá và mới chỉ kết thúc trong năm 2002. Do vậy, hiện nay hầu hết mọi hàng hóa ở Luanda đều là nhập khẩu. Thuế nhập khẩu cao đi cùng với việc độc quyền cung ứng đã đẩy giá hàng hóa tại Luanda lên mức "trên trời".Ana Cristiana Pinto, cô gái 23 tuổi chia sẻ: “Trong những năm nội chiến, không hề có siêu thị, rạp chiếu phim… Rồi chiến tranh kết thúc, dầu bắt đầu tràn đến và mọi người kiếm được nhiều tiền hơn, bây giờ khi nhìn thấy hàng hóa họ thích, giá cả sẽ không là vấn đề nữa”. Điều này đã cho thấy cách tiêu tiền rất "thoáng" của người dân Luanda nói riêng và Angola nói chung. Được biết, thu nhập của một nhân viên ngân hàng tại đây là khoảng 8.000-10.000 USD/tháng trong khi một tài xế hoặc người giúp việc có thể kiếm được 500 USD/tháng.H.Linh(theo CNN, DM)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.