Thư, điện cảm ơn lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có thư, điện gửi lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế, cảm ơn tình cảm đặc biệt và những lời thăm hỏi, động viên trước mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chú thích ảnh
Treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong những ngày qua, trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế từ 103 nước, vùng lãnh thổ và 32 tổ chức quốc tế đã gửi gần 500 thư, điện, thông điệp chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lương Cường, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

100 đoàn quốc tế đã đến viếng và gửi hoa chia buồn tại Việt Nam và hơn 3.500 đoàn đã đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các cơ quan đại diện Việt Nam trên khắp thế giới.

Trong các thư, điện, thông điệp chia buồn, lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế đã dành những tình cảm sâu đậm, niềm tiếc thương vô hạn và sự kính trọng lớn lao đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôn vinh những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác, bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Trân trọng sự đoàn kết, sẻ chia của các nước, các đối tác, các đảng và bạn bè quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lương Cường, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác, đã có thư, điện gửi lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các chính đảng và bạn bè quốc tế, cảm ơn tình cảm đặc biệt và những lời thăm hỏi, động viên trước mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước mong muốn cùng các nước, các đối tác tiếp tục thực hiện tâm nguyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các đối tác ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đáp ứng lợi ích của người dân mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.