Thư chúc Tết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi Thư chúc Tết đến toàn thể bà con, những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc khắp năm châu.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

TTXVN giới thiệu toàn văn nội dung Thư.

"Thân gửi: Đồng bào ta ở nước ngoài

Thưa bà con,

Tết Nguyên đán của dân tộc đang tới rất gần, đón chào năm Giáp Thìn - năm “con rồng”, biểu tượng của năng lượng tích cực, sức mạnh, niềm tin và khí phách vươn lên. Trong giờ phút thiêng liêng này, xin cho phép tôi, thay mặt Bộ Ngoại giao, thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con, những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc khắp năm châu.

Năm 2023, thế giới chứng kiến nhiều biến động khó lường, vượt ra ngoài dự báo. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó bao gồm hơn 6 triệu đồng bào ở nước ngoài, đất nước ta đã vững vàng vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là duy trì đà phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, công tác đối ngoại đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử góp phần nâng cao hình ảnh, tầm vóc, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong năm qua, trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tôi đã có dịp gặp gỡ, thăm hỏi bà con ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tôi thực sự tự hào khi chứng kiến bà con bằng trí tuệ và bản lĩnh, cần cù và nỗ lực, vượt qua khó khăn do xung đột vũ trang, thiên tai, đạt được nhiều thành công, hội nhập sâu, khẳng định vị thế trong xã hội sở tại. Tôi vô cùng xúc động và trân trọng khi cộng đồng ta bằng tấm lòng luôn hướng về quê hương, làm nhịp cầu kết nối Việt Nam với thế giới, có những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Năm mới Giáp Thìn sắp tới, chúng ta đứng trước nhiều vận hội mới nhưng không ít thách thức đan xen. Song, tôi có niềm tin vững chắc, dù trong hoàn cảnh nào, đồng bào ở nước ngoài sẽ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên trì vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau ổn định cuộc sống, tiếp tục hội nhập vào sở tại và gìn giữ bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, cùng đồng bào trong nước đưa Việt Nam tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, thực hiện khát vọng lớn lao của toàn dân tộc Việt. Về phần mình, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn sát cánh cùng bà con, nỗ lực, cố gắng thực hiện các chương trình, hoạt động hiệu quả hơn nữa để kết nối cộng đồng ta ở nước ngoài và kết nối người Việt Nam trong và ngoài nước.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, dù sinh sống và làm việc ở nơi đâu, gia đình, nguồn cội vẫn luôn là nơi người Việt Nam hướng về, đong đầy những yêu thương và hoài niệm. Tạm gác lại những bận rộn thường nhật, Tết Nguyên đán là dịp để chúng ta sum họp bên gia đình, bạn bè, người thân, cùng nhau hân hoan đón chào năm mới với những nguyện ước tốt đẹp.

Với tinh thần đó, xin kính chúc toàn thể đồng bào ở nước ngoài và gia đình vui Xuân đón Tết đầm ấm và một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang. Chúc cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển thịnh vượng.

Chúc mừng Xuân mới!

Thân ái,"

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.