Thông xe tạm thời tại Km110+900, Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, bắt đầu từ trưa 28/8 thông xe tạm thời tại Km110+900, Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp (tỉnh Sơn La).
Chú thích ảnh
Vị trí Km110+900, Quốc lộ 4G, địa phận xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, thông xe tạm thời sau nhiều ngày bị ách tắc giao thông do sạt lở đá. Ảnh: TTXVN phát

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đề nghị, UBND các xã dọc tuyến thông báo rộng rãi đến nhân dân được biết để tham gia lưu thông trở lại; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở chủ động thông báo tới các đơn vị vận tải có tuyến chạy qua được biết để chủ động khai thác trở lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, đêm 20 đến sáng 21/8/2025, tại Km 110+900, Quốc lộ 4G thuộc địa bàn xã Sốp Cộp (Sơn La) đã làm sạt lở đá trên mái taluy dương xuống nền, mặt đường với khối lượng khoảng 4.000 m3, gây ách tắc giao thông. Ngay khi vụ sạt lở đá xảy ra, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình và chỉ đạo đơn vị quản lý đường tăng cường máy móc, thiết bị tiến hành hót dọn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo đảm giao thông.

Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở đá lớn và phía trên mái taluy vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt lở đá bất cứ lúc nào, tiềm ẩn mất an toàn giao thông và đe dọa đến tính mạng con người cũng như phương tiện tham gia giao thông.

Để sớm triển khai công tác khắc phục, đảm bảo giao thông, Sở Xây dựng đã đề nghị và phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND xã Sốp Cộp xử lý sạt lở đá tại đây; nhất là phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên môn tổ chức hỗ trợ việc thực hiện nổ phá khối lượng các tảng đá phong hóa, lớp đá mất ổn định trên mái taluy dương tại Km110+900 để đảm bảo an toàn cho đơn vị thi công thực hiện công tác hót dọn đảm bảo giao thông phía bên giới.

Hiện nay, tại vị trí Km110+900, Quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Sốp Cộp, đã được đơn vị quản lý tuyến đường tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công hót dọn khối lượng sạt lở, đến nay đã đảm bảo tạm thời thông xe.

Nguyễn Cường  (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.