Thông xe lên đỉnh Núi Cấm

Ngày 17/11, tỉnh An Giang đã làm lễ thông xe lên đỉnh Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để phục vụ khách tham quan du lịch, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ cho người dân trên núi Cấm.

Ngày 17/11, tỉnh An Giang đã làm lễ thông xe lên đỉnh Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để phục vụ khách tham quan du lịch, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ cho người dân trên núi Cấm.

Như vậy đã hơn 6 tháng từ sau khi sự cố đá lăn ngày 5/5/2012 ở lưng chừng núi Cấm làm 6 người chết, 2 người bị thương, các đơn vị liên quan đã thực hiện 4 giai đoạn khắc phục, sữa chữa, nên tuyến đường lên núi dài 8 km đã được thi công hoàn chỉnh. Ông Lê Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang cho biết Núi Cấm có độ cao trên 700 mét, từ lâu đã được biết đến như là một chốn linh thiêng và huyền bí. Mỗi năm nơi đây thu hút gần 2 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, du lịch tâm linh, đông nhất là vào các ngày rằm, các dịp lễ hội hoặc Tết. Tuyến đường lên đỉnh Núi Cấm, ngoài việc phục vụ khách tham quan du lịch, còn phục vụ trên 2.000 hộ dân sống trên núi có điều kiện sinh hoạt làm ăn sau thời gian gián đoạn.

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên phối hợp Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang đã tiến hành xử lý tại 58 điểm có nguy cơ sạt lở núi, với tổng khối lượng đá đã bóc, tách là 5.044 m3…đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang tổ chức cùng Viện Địa lý tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát toàn diện trên khu vực đỉnh núi, các triền dọc theo tuyến đường, đã nghiệm thu xong và giao cho địa phương thực hiện quan trắc, kiểm tra thường xuyên và định kỳ trong suốt thời gian hoạt động của khu du lịch Núi Cấm…nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Vương Thoại Trung

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.