Thông xe kỹ thuật đoạn tuyến cuối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật gói thầu A8 dài hơn 26km trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Tại xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng, Lào Cai), Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam sáng 2/3 đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật gói thầu A8 dài hơn 26km (lý trình từ Km 218+040 đến Km 244+155) trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Theo ông Vũ Quý Hà, Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex, đơn vị thi công gói thầu, với việc thông xe gói thầu này, các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai sẽ tiết kiệm tối đa nhiên liệu, tính an toàn cao do tuyến đường được thiết kế 2 chiều riêng biệt thông thoáng với hai làn dừng khẩn cấp, không có các điểm giao cắt với các đường khác.
Thông xe kỹ thuật đoạn tuyến cuối cao tốc Nội Bài - Lào Cai ảnh 1

Một đoạn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc gói thầu A1 mới được đưa vào khai thác. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Việc khai thác đoạn tuyến sẽ góp phần làm tăng khả năng lưu thông, giảm tai nạn giao thông và rút ngắn thời gian so với tuyến đường hiện hữu. Đoạn tuyến cũng là điểm cuối của Dự án cao tốc Hà Nội - Lào Cai và là điểm đầu của tuyến kết nối hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, do đó việc hoàn thành đoạn tuyến và đưa vào khai thác là vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trong khu vực… Gói thầu xây lắp A8 đi qua địa bàn của 4 xã của huyện Bảo Thắng và một phường của thành phố Lào Cai với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng. Sau 4 năm triển khai thi công, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, biến động lớn về giá cả, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gói thầu A8 đã được giãn tiến độ hoàn thành. Gói thầu có 10 công trình cầu với chiều dài 1.422 m, 2 nút giao khác mức (nút giao số 17 và nút giao số 18), 47 cống chui dân sinh, 106 cống thoát nước, 1 trạm dịch vụ diện tích khoảng 16 ha, 2 trạm thu phí. Gói thầu được hoàn thành với khối lượng chính khoảng hơn 11 triệu m3 đất đào đắp, gần 400 nghìn m3 cấp phối đá dăm, trên 140 nghìn tấn bê tông nhựa các loại, trên 42 ngàn m3 bê tông, gần 7 ngàn mét cọc khoan nhồi, 210 phiến dầm bê tông dự ứng lực các loại…

Hương Thu

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.