Thông xe kỹ thuật công trình cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần

Hòa trong không khí tưng bừng cả nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 26/4 UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177) giai đoạn I - một công trình trọng điểm mang nhiều ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đời sống bà con nhân dân vùng cao.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng thông xe kỹ thuật công trình ĐT.177. Ảnh: Kim Tiến/TTXVN phát

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, các huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần, cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị trong quá trình thực hiện dự án.  Bí thư Hà Giang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, tuyến đường ĐT.177 là mạch máu giao thông chiến lược, là điểm tựa và đòn bẩy để Hà Giang bứt phá, phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại, kiểm tra, khắc phục ảnh hưởng do thiên tai, bảo đảm chất lượng công trình khi bàn giao và đưa vào sử dụng lâu dài, hiệu quả.

Chính quyền và nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa lợi thế từ công trình, tận dụng tốt cơ hội để phát triển giao thương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, từng bước cải thiện diện mạo nông thôn vùng cao.

Tuyến đường ĐT.177, giai đoạn I có chiều dài 42,72 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 2 tại xã Tân Quang (huyện Bắc Quang), điểm cuối tại trung tâm xã Nậm Dịch (Hoàng Su Phì). Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, với tổng mức đầu tư hơn 1.496 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình tỉnh làm chủ đầu tư.

Suốt nhiều năm qua, người dân các huyện vùng cao Hoàng Su Phì, Xín Mần, nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã phải chịu đựng nhiều khó khăn trong việc đi lại, giao thương do hạ tầng giao thông lạc hậu, xuống cấp. Mỗi mùa mưa lũ, sạt lở đất, cô lập giao thông diễn ra như cơm bữa, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và sự kết nối với trung tâm tỉnh lỵ cũng như các vùng kinh tế lân cận.

Việc hoàn thành tuyến đường ĐT.177 không chỉ giúp tháo gỡ “nút thắt” giao thông lâu nay mà còn mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế - xã hội cho toàn bộ các huyện khu vực phía Tây tỉnh Hà Giang. Tuyến đường sẽ là hành lang kết nối quan trọng đến Cửa khẩu Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc), đồng thời nối liền với tỉnh Lào Cai và các điểm du lịch hấp dẫn trong khu vực, hứa hẹn thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân.

Khởi công từ tháng 4/2022, dù gặp không ít khó khăn do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ thường xuyên gây sạt lở, làm gián đoạn thi công, nhưng với sự quyết tâm cao của chủ đầu tư, các đơn vị thi công cùng sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và mỹ thuật.

Chú thích ảnh
Các phương tiên thông xe kỹ thuật công trình ĐT.177. Ảnh: Kim Tiến/TTXVN phát

Được ví như “mạch nối vùng cao”, công trình ĐT.177 không chỉ là niềm vui lớn cho đồng bào các dân tộc Hoàng Su Phì, Xín Mần mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII đã đề ra. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hà Giang tiếp tục vững bước, tự tin hội nhập và phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.