Thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum

Bộ Giao thông Vận tải cùng UBND tỉnh Kon Tum đã chính thức làm lễ thông xe Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum, vượt tiến độ 6 tháng so với hợp đồng.

Sau 20 tháng thi công, sáng 28/6, Bộ Giao thông Vận tải cùng UBND tỉnh Kon Tum đã chính thức làm lễ thông xe Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum, vượt tiến độ 6 tháng so với hợp đồng.

Thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại buổi lễ thông xe. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum có tổng chiều dài 23,7 km, đi qua các huyện Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum.

Điểm đầu của dự án tại Km 1512+100 thuộc địa phận huyện Đăk Tô, kết thúc tại Km 1546+700 thuộc địa phận thành phố Kon Tum. Quy mô đầu tư tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường 12m, với 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum ảnh 2

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Kon Tum chính thức thông xe ngày 28/6. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Riêng đoạn mở rộng phía Bắc thành phố Kon Tum dài 3,4km được thiết kế đường phố chính đô thị, nền đường 23m...

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum có tổng kinh phí 860 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu an toàn giao thông.

Hướng tuyến cơ bản của dự án là bám theo đường cũ (Quốc lộ 14), mở rộng hai bên, cải tạo một số đoạn qua khu vực đèo dốc, địa hình khó khăn. Trên toàn tuyến có một cây cầu Ngô Trang.

Phát biểu tại lễ thông xe, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết qua các buổi kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải công trình được thi công đúng quy trình, đảm bảo thiết kế, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật.

Để dự án đi vào khai thác hiệu quả, sau lễ thông xe hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cấp các ngành của tỉnh Kon Tum tiếp tục hoàn thiện những hạn mục còn lại của dự án để dự án vận hành đảm bảo đúng quy trình, chất lượng cũng như an toàn giao thông.

Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị với tỉnh cùng với các địa phương có tuyến đường đi qua đảm bảo tốt hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm, đồng thời bảo vệ tốt mặt đường, các công trình phụ trợ trên toàn tuyến đường.

Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.