50 năm Thống nhất đất nước:

Thông xe cầu Quảng Đà nối đôi bờ Quảng Nam - Đà Nẵng 

Sáng 27/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn cầu.
Chú thích ảnh
Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu có tổng chiều dài hơn 1,4 km, quy mô 4 làn xe. 

Đây là cây cầu được xây mới hoàn toàn, bắc qua sông Yên, nối liền huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025), 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đôi bờ sông Yên là tuyến đường di chuyển huyết mạch của quân và dân ta. Đến nay đã hình thành cây cầu nối đôi bờ, kết nối giao thông vận tải, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của hai khu vực. Để công trình phát huy hiệu quả, các cấp quản lý cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hạng mục đang thi công, đồng thời quan tâm, bảo trì, bảo dưỡng để cầu hoạt động an toàn, bền vững.

Trong ngày thông xe, rất đông nhân dân sinh sống hai bên cầu Quảng Đà tập trung về dự lễ, hòa cùng niềm vui của chính quyền địa phương.

Ông Tô Phú (70 tuổi, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho biết: “Quê tôi ở xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nhưng lập gia đình và sinh sống tại xã Hòa Khương. Trước đây, tôi phải đi đò qua sông để về thăm quê hoặc phải đi đường vòng, cách xa hàng chục km. Nay có cây cầu mới, tôi chỉ cần đi bộ qua cầu là có thể về thăm quê, nên tôi rất vui và xúc động…”.

Chú thích ảnh
Cầu Quảng Đà nhìn từ trên cao.

Theo ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án có tổng mức đầu tư hơn 274 tỉ đồng. Dự án thuộc công trình giao thông cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn giám sát. Thời gian thi công theo hợp đồng từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2025.

Dự án cầu Quảng Đà và đường dẫn đầu cầu có tổng chiều dài hơn 1,4 km, quy mô 4 làn xe. Trong đó, hạng mục cầu dài 204m, rộng 22m; hạng mục đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 1,2 km, với điểm đầu tuyến giao Quốc lộ 14B, điểm cuối khớp nối dự án tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, mặt cắt ngang từ 27 - 34m.

Đến nay, khối lượng thi công đã đạt 95% giá trị hợp đồng, trong đó, phần cầu, phần đường và hệ thống hạ tầng kĩ thuật trên tuyến cơ bản hoàn thành, trong đó chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức hợp long cầu vào ngày 8/3 vừa qua. Đến nay, 167 hồ sơ thuộc diện giải tỏa phạm vi thành phố Đà Nẵng trên tuyến chính đã hoàn thành thủ tục bàn giao mặt bằng, đa phần người dân đồng thuận và hợp tác với đơn vị thi công.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.