Thông xe cao tốc Vân Phong – Nha Trang và đưa vào khai thác từ ngày 20/4

Sáng 19/4, tại nút giao quốc lộ 26, thị xã Ninh Hòa, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các nhà thầu, đơn vị tư vấn và đông đảo người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Lễ cắt băng đưa vào sử dụng cao tốc Nha Trang- Vân Phong. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Dự án có tổng chiều dài 83,35 km, với đoạn đưa vào khai thác lần này dài 70,35 km, từ Km298+000 (xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) đến Km368+350 (xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh), được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, tốc độ tối đa 120 km/h. Giai đoạn phân kỳ khai thác với 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tuyến có 3 nút giao lớn gồm: Vạn Giã (kết nối quốc lộ 1), quốc lộ 26 và quốc lộ 27C. Đáng chú ý, điểm cuối tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm đang khai thác, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược liên tục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 7 – chủ đầu tư công trình, toàn bộ 70,35 km vừa thông xe đã được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn giao thông. Các đơn vị thi công gồm: Công ty CP LIZEN, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Vinaconex, Phương Thành… đã rút ngắn tiến độ từ 7 – 8 tháng so với kế hoạch.

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc thông xe đoạn Vân Phong – Nha Trang tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, du lịch và logistics – các trụ cột kinh tế quan trọng của địa phương, đồng thời mở rộng không gian đô thị kết nối đến các huyện miền núi như Khánh Vĩnh, Diên Khánh.

Sau lễ thông xe, ngày 20/4 các phương tiện sẽ lưu thông trên tuyến đường mới. Ông Lê Đình Đại, tài xế tuyến đường dài Bắc – Nam chia sẻ, tuyến cao tốc này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, trước đây khi đến nút giao quốc lộ 27 phải xuống Quốc lộ 1 để di chuyển tiếp nhưng nay có thể đi tiếp ra Vân Phong giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Điểm vào cao tốc Nha Trang - Vân Phong tại huyện Diên Khánh. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Cùng niềm vui tuyến cao tốc đưa vào sử dụng, ông Biện Tràng, thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa cho biết, gia đình có đất sản xuất có cao tốc đi qua nhưng sẵn sàng giải phóng để Nhà nước làm cao tốc tất cả bà con trong xã ai cũng đồng tình ủng hộ. Bây giờ cao tốc đã hoàn thành và rất mừng vì từ nay đi đâu cũng thuận lợi, rút ngắn thời gian.

Trong khi đó, kỹ sư Trương Sỹ Quý- nhà thầu Lizen chia sẻ niềm vui khi cao tốc đã hoàn thành, sau gần hai năm nỗ lực thi công bây giờ cao tốc đã hoàn thành nên rất mừng. Nhớ lại những ngày đầu triển khai rất nhiều khó khăn vướng mắc nhưng nhờ sự nội lực của toàn bộ lãnh đạo công ty, toàn thể công nhân đã hoàn thành tuyến đường trước kế hoạch được giao.

Niềm vui đó kỹ sư Đặng Bá Mạnh, Chỉ huy phó thi công, đơn vị Vinaconex bày tỏ, dự án cao tốc của đơn vị thi công chủ yếu băng qua rừng và suối phải làm cầu, nhưng nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương bám sát của lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7, cố gắng thi công ba ca bốn kíp đưa dự án về đích trước tiến độ 7 tháng.

Cùng với đoạn tuyến Nha Trang – Cam Lâm dài 49 km đã đưa vào khai thác từ năm 2023, tỉnh Khánh Hòa hiện có gần 120 km đường cao tốc, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển trên hành lang Bắc – Nam, giảm tải cho quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), đồng thời tạo đà cho các dự án hạ tầng trọng điểm khác trên địa bàn. Theo kế hoạch, tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang sẽ được đưa vào khai thác chính thức từ 6h00 sáng ngày 20/4/2025.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.