Bình Thuận: Đưa vào hoạt động hai công trình giao thông trọng điểm

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025), sáng 19/4, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động 2 tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Thuận.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy phát biểu tại Lễ khánh thành công trình trọng điểm. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Hai tuyến đường đưa vào hoạt động gồm: Tuyến đường ven biển ĐT.719B và đường Hàm Kiệm – Tiến Thành. Tuyến đường ven biển ĐT.719B có chiều dài 25,6 km, nền đường rộng 28 m, chiều rộng mặt đường 16 m; xây dựng mới 3 cầu; đầu tư đồng bộ hạng mục điện chiếu sáng, cây xanh và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông; tổng mức đầu tư 1.274 tỷ đồng.

Tuyến đường Hàm Kiệm – Tiến Thành (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường ĐT.719B) với quy mô chiều dài tuyến đường 7,7 km; chiều rộng nền đường 37 m, chiều rộng mặt đường 16 m; xây dựng mới 3 cầu; đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông; tổng mức đầu tư 419 tỷ đồng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đây là hai công trình hạ tầng giao thông chiến lược, được tỉnh ưu tiên đầu tư nhằm kết nối với trục đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và hoàn thiện tuyến đường ven biển quốc gia về phía Nam thành phố Phan Thiết. Góp phần định hướng phát triển không gian ven biển, mở rộng không gian đô thị; kết nối giao thông đồng bộ, nâng cao năng lực vận tải; phát huy và lan tỏa động lực do công trình mang lại để khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất khá rộng lớn và nhiều tiềm năng của khu vực này, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh tế biển...

Chú thích ảnh
Tuyến đường ven biển ĐT.719B có chiều dài 25,6 km với tổng mức đầu tư 1.274 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo ông Đỗ Hữu Huy, công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nâng cao đời sống người dân tại các khu vực dự án đi qua và của địa phương. Đây không chỉ là những tuyến đường giao thông, hai công trình này còn mang biểu tượng cho ý chí vươn lên, cho tinh thần đoàn kết và tầm nhìn phát triển bền vững của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Việc khánh thành hai tuyến đường là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh. Bên cạnh giá trị về mặt hạ tầng, hai tuyến đường còn có ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, của quê hương Bình Thuận; là minh chứng cho sự đổi mới, phát triển và khát vọng vươn lên của tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Với sự đầu tư bài bản vào hạ tầng, cùng môi trường đầu tư thông thoáng, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.