Thông tuyến Quốc lộ 4H do sạt lở núi tại bản Nà Khuyết, xe gầm thấp đã có thể đi lại

Vào khoảng 12 giờ ngày 5/8, điểm sạt lở tại Km74 tuyến Quốc lộ 4H đoạn chạy qua địa phận bản Nà Khuyết, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cơ bản đã được thông tuyến. Các loại phương tiện xe máy, xe cơ giới đều đã có thể lưu thông qua đây.
Chú thích ảnh
Nhờ các phương tiện san ủi mà xe máy, ô tô con gầm thấp có thể qua lại dễ dàng hơn. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, hơn 2/3 chiều rộng của tuyến đường tại điểm sạt lở đã được mở. Nhiều loại xe tải, xe khách và người điều khiển xe máy chạy tuyến Điện Biên - Lai Châu và ngược lại có thể di chuyển qua điểm sạt lở.

Ông Lương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ II cho biết: Để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở tại điểm sạt, đảm bảo an toàn giao thông cho các loại phương tiện, đơn vị đã huy động các máy ủi, máy xúc tiếp tục hoạt động san ủi, hót sạt, giải phóng đất đá khỏi hiện trường, lấy lại mặt bằng ban đầu của tuyến Quốc lộ.

Tuyến Quốc lộ 4H có chiều dài gần 150 km nối trung tâm huyện Mường Chà với huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên. Theo ông Lương Thanh Tùng, toàn tuyến có nhiều điểm xung yếu, thường xảy ra sạt lở đất đá vào mùa mưa lũ ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông. Nhằm chủ động ứng phó với sự cố sạt lở đất, đá trong mùa mưa, đơn vị đã bố trí 4 máy xúc, máy ủi và 5 ô tô tải trên toàn tuyến để xử lý ứng cứu khi sạt lở xảy ra.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày 4/8, do mưa lớn kéo dài đã xảy ra sạt lở núi khiến khoảng 3.500 mét khối đất đá, cây rừng phía vách ta-luy dương đổ ập xuống mặt đường tại Km74 tuyến Quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Nà Khuyết gây tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hàng chục xe tải gầm cao, xe khách, ô tô con chạy tuyến Điện Biên - Lai Châu và ngược lại phải nằm đợi hai bên điểm sạt lở.

Văn Dũng - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.