Thông tin việc vận động viên dự Olympic xin nghỉ tập vì bị nợ tiền thưởng

Việc vận động viên Nguyễn Thị Hương - môn Đua thuyền Canoeing thuộc đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc có đơn xin nghỉ tập luyện và phản ánh về việc chi trả tiền thưởng từ năm 2022 - 2024 và tiền dinh dưỡng thường xuyên năm 2024 được nhiều người quan tâm.

Vận động viên Nguyễn Thị Hương sinh ra và trưởng thành ở xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô; là tuyển thủ canoeing số 1 Việt Nam, đồng thời là gương mặt Olympic của thể thao Việt Nam.

Chú thích ảnh
 Nguyễn Thị Hương giành HCV cho Việt Nam ở môn Đua thuyền Canoeing tại SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Ngày 23/1, trao đổi với Phóng viên TTXVN tại Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ngô Chí Tuệ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho hay, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho vận động viên, huấn luyện viên tập luyện, thi đấu.

Gần đây nhất là Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019, Nghị quyết số12/20121/NQ-HĐND ngày 3/8/2021 về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các nghị quyết này từ nhiều năm trước tới các năm gần đây đều có quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh.

Từ năm 2012 đến tháng 12/2023, Vĩnh Phúc đã chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đặc thù của tỉnh. Nhờ đó, thể thao thành tích cao của tỉnh đã đạt được những kết tích cực.

Sau khi HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND, trong đó bãi bỏ quy định chế độ dinh dưỡng thường xuyên bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập luyện thường xuyên, tỉnh không có căn cứ để chi trả chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên cho vận động viên, huấn luyện viên.

Đối với việc chi tiền thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đoạt huy chương tại các giải thể thao trong nước từ năm 2022 - 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc cho hay, tháng 6/2012, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh; trong đó quy định cụ thể mức thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia, giải thể thao cấp tỉnh. Thực hiện quyết định trên, từ năm 2012 - 2021, Vĩnh Phúc đã chi trả đầy đủ, kịp thời khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên theo quy định.

Đến năm 2023, Sở Tư pháp có Văn bản số 2754/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 7/11/2023 đề xuất bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh không chi trả khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đoạt huy chương tại các giải thể thao trong nước.

Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Điều 9 Nghị định số 152 không giao cho UBND tỉnh quy định cụ thể mức thưởng trên, thẩm quyền thuộc HĐND tỉnh.

Do cơ chế, chính sách về khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên đoạt huy chương tại các giải thể thao trong nước nêu trên hết hiệu lực nên từ năm 2022 - 2024, tỉnh không có căn cứ để chi trả khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước.

Việc vận động viên Nguyễn Thị Hương - môn Đua thuyền Canoeing gửi đơn xin nghỉ tập luyện là điều rất đáng tiếc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao Vĩnh Phúc, giai đoạn 2025 - 2030. Đây là nhiệm vụ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ưu tiên hàng đầu, nhằm nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, kịp thời động viên các vận động viên, huấn luyện viên khắc phục khó khăn, duy trì tập luyện, thi đấu để bảo đảm thành tích; đồng thời động viên các vận động viên, huấn luyện viên khắc phục khó khăn, duy trì tập luyện, thi đấu để bảo đảm thành tích.

Trước đó, vận động viên Nguyễn Thị Hương đã có đơn thư gửi lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc; Ban huấn luyện bộ môn đua thuyền tỉnh Vĩnh Phúc để xin nghỉ tập. Lý do vận động viên này đưa ra là chưa nhận được tiền thưởng huy chương các giải trong nước từ năm 2022 - 2024, cùng tiền hỗ trợ dinh dưỡng năm 2024 từ địa phương.

Trong đơn, vận động viên cũng cho biết, bản thân đã lớn tuổi, điều kiện hoàn cảnh gia đình không cho phép tiếp tục theo đuổi đam mê...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Khi nỗ lực được đền đáp bằng tấm HCV

ASIAD 2026: Khi nỗ lực được đền đáp bằng tấm HCV

Khoảnh khắc trọng tài kết thúc trận chung kết cũng là lúc những cảm xúc được dồn nén suốt hành trình ASIAD 2026 của đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam vỡ òa. Thu Trang, Khánh Ly cùng ban huấn luyện ôm chầm lấy nhau sau chiến thắng 2-0 trước Philippines, mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

ASIAD 2026: Cầu mây mang về HCV thứ hai cho Thể thao Việt Nam

ASIAD 2026: Cầu mây mang về HCV thứ hai cho Thể thao Việt Nam

Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Philippines 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ, qua đó mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại của Cầu mây nữ Việt Nam trên đỉnh cao ASIAD sau 20 năm chờ đợi.

ASIAD 2026: Cầu mây hướng tới HCV, chờ Điền kinh bứt phá

ASIAD 2026: Cầu mây hướng tới HCV, chờ Điền kinh bứt phá

Ngày 29/9 là một trong những ngày thi đấu đáng chờ đợi của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 khi các VĐV góp mặt ở nhiều nội dung có khả năng tranh huy chương. Tâm điểm là trận chung kết đôi nữ môn Cầu mây, bên cạnh ba nội dung chung kết của Điền kinh và cơ hội tiến sâu của hai võ sĩ Kurash.

Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: ‘Ma thuật’ của HLV Kim Sang-sik

Tuyển Việt Nam - Tuyển Thái Lan: ‘Ma thuật’ của HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thử thách trước thềm màn so tài với Thái Lan ở lượt trận thứ 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Liệu HLV Kim Sang-sik có thể tiếp tục phát huy “ma thuật” của mình trước kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á?