Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ giải quyết việc người lao động bị nợ lương

Liên quan đến vụ việc một công ty Nhật Bản không trả lương cho người lao động Việt Nam, Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đã xuống địa phương để hỗ trợ lao động giải quyết vấn đề này.
Chú thích ảnh
Ban Quản lý Lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao đổi với các lao động Việt Nam bị công ty Nekuseru nợ lương. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đầu tháng 12/2024, hàng chục lao động Việt Nam đã tụ tập tại trụ sở của công ty môi giới việc làm Nekuseru ở tỉnh Aichi để yêu cầu thanh toán lương của tháng 9 và tháng 10.

Sau khi phát hiện vụ việc, ông Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ nhất, Trưởng Ban quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đã xuống tỉnh Aichi, làm việc với người lao động Việt Nam, đại diện công ty môi giới việc làm Nekuseru, đại diện công ty sử dụng lao động Việt Nam, cơ quan chức năng của thành phố Toyota (tỉnh Aichi).

Theo ông Phan Tiến Hoàng, có khoảng 150 lao động Việt Nam đang bị Nekuseru nợ lương. Đại diện sứ quán Việt Nam đã làm việc với Cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động của thành phố Toyota, tỉnh Aichi, nơi có nhiệm vụ giải quyết các vụ việc liên quan đến vấn đề của lao động. Theo trả lời của cơ quan chức năng, tính đến thời điểm Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam làm việc với thành phố, chủ của công ty Nekuseru vẫn đang hoạt động chưa tuyên bố phá sản nên các cơ quan chức năng chưa có căn cứ để xử lý vụ việc. Trong trường hợp công ty Nekuseru tuyên bố phá sản, chính quyền tỉnh sẽ đóng băng tài khoản của công ty để tiến hành trả lương trước cho người lao động một phần. Nếu tiền trong tài khoản không đủ trả lương, chính quyền tỉnh sẽ chuyển sang chế độ chính phủ trả nợ thay.

Đại diện Đại sứ quán đã hướng dẫn lao động Việt Nam làm đơn nộp lên cơ quan chức năng Nhật Bản đề nghị chính phủ trả nợ thay vì Nekuseru đã không trả lương cho lao động trong nhiều tháng. Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Chiba đã chính thức tiếp nhận đơn. Căn cứ vào đơn đề nghị Nhà nước trả nợ thay, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu Nekuseru làm thủ tục trả nợ.

Chú thích ảnh
Đại diện Đại sứ quán hướng dẫn lao động Việt Nam viết đơn nộp cho cơ quan chức năng tại thành phố Toyota (tỉnh Aichi) đề nghị chính phủ trả nợ thay. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Theo quy trình, sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu Nekuseru thanh toán lương cho lao động với thời hạn cụ thể. Trong trường hợp Nekuseru không thanh toán lương cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan chức năng, công ty sẽ bị bắt buộc dừng hoạt động và bị cưỡng chế thanh toán lương cho người lao động. Trong trường hợp chuyển sang chế độ chính phủ trả nợ thay, người lao động sẽ được thanh toán tối đa là 80% của 3 tháng lương gần nhất. Đa số lao động bị nợ hai tháng lương.

Các lao động Việt Nam bị nợ lương đều sang Nhật Bản theo visa kỹ sư, kỹ thuật viên và phiên dịch, được tuyển dụng trực tiếp từ Việt Nam. Các lao động này được công ty môi giới việc làm Nekuseru tuyển dụng và cho các công ty Nhật Bản khác sử dụng với danh nghĩa thuê nhân công của Nekuseru. Các công ty thuê lao động của Nekuseru sẽ không trực tiếp trả tiền lương cho người lao động mà sẽ chuyển tiền lương cho công ty môi giới Nekuseru để công ty môi giới thanh toán cho người lao động.
Ban Quản lý lao động đã gửi gạo cho các lao động Việc Nam để họ có thể vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện nay, đồng thời đề nghị tỉnh Aichi và thành phố Toyota có biện pháp hỗ trợ cụ thể và thiết thực cho người lao động Việt Nam gặp khó khăn do chưa được nhận lương.

Với sự can thiệp chính thức từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các cơ quan chức năng tỉnh Aichi đã vào cuộc để tìm hướng giải quyết vụ việc nợ lương người lao động Việt Nam tại địa phương này.

Nguyễn Tuyến – Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Quy chế 'thành viên liên kết' của EU cho Canada có ý nghĩa gì?

Đề xuất trao Canada quy chế “thành viên liên kết” của Liên minh châu Âu (EU) được đánh giá là bước đi đáng chú ý nhằm mở rộng quan hệ giữa Ottawa và Brussels, nhưng cơ chế này hiện chưa tồn tại trong hệ thống pháp lý của khối.

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ai Cập cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 17/9, Hội đồng Tối cao về Quy định Truyền thông Ai Cập (SCMR) và Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA) công bố quyết định chung yêu cầu các nền tảng mạng xã hội tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi.

Thương vong tăng mạnh trong vụ đánh bom tại Pakistan

Thương vong tăng mạnh trong vụ đánh bom tại Pakistan

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn nguồn tin khu vực cho biết số người thương vong trong vụ đánh bom tự sát tại thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, giáp biên giới Afghanistan, đã tăng lên 66 người.