Thông tấn xã Việt Nam tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, các Nhà báo – Liệt sỹ của TTXVN đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc..

Kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, các Nhà báo – Liệt sỹ của TTXVN đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của đất nước, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 26/7, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái đã tham gia đoàn của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ Thẩm Đức Hòa, phóng viên Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân Việt Nam, phóng viên Thông tấn xã giải phóng miền Nam, hy sinh ngày 23/7/1967 tại Thừa Thiên Huế.

Thông tấn xã Việt Nam tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ ảnh 1

Đồng chí Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN tặng quà cho bà Phương Bích Ngân,vợ Nhà báo liệt sỹ Thẩm Đức Hòa. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dịp này, lãnh đạo TTXVN đã tổ chức 14 đoàn viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh. Lãnh đạo TTXVN tặng quà cho 26 con liệt sỹ, 10 đồng chí thương binh, bệnh binh của ngành, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị của TTXVN đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm tại Bia tưởng niệm các Nhà báo – Liệt sỹ của TTXVN, tại trụ sở số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Cơ quan đại diện TTXVN tại thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện TTXVN tại thành phố Đà Nẵng, các Phân xã địa phương tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh trên địa bàn. Nhiều đơn vị trong ngành tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN đã tổ chức 3 đoàn đi thăm các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh của ngành.

Suốt chặng đường 68 năm hình thành, phát triển, đồng hành cùng cách mạng, các thế hệ cán bộ, phóng viên TTXVN đã có mặt trên khắp mọi miền cả nước và nhiều khu vực quan trọng trên thế giới, bằng mồ hôi, xương máu của mình, luôn đảm bảo dòng thông tin liên tục, chính xác, đúng định hướng, ngày càng nhanh nhạy. Trong hai cuộc kháng chiến và thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, TTXVN có hơn 260 cán bộ, phóng viên đã anh dũng hi sinh, 30 đồng chí bị thương tật các hạng.

Những hoạt động tri ân của TTXVN đối với gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. Các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình, thân nhân liệt sỹ rất cảm động, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với cơ quan TTXVN đã quan tâm, động viên các gia đình chính sách. Thế hệ cán bộ, phóng viên trẻ của TTXVN thêm hiểu biết, tự hào về truyền thống anh hùng của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phát triển TTXVN không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” và “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Phúc Hằng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.