Thông tấn xã Việt Nam đoạt Giải A Giải báo chí Nguyễn Văn Linh năm 2025

Chiều 16/6, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và trao Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VII năm 2025.
Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời tôn vinh, tri ân các thế hệ nhà báo, đội ngũ những người làm báo đã và đang cống hiến trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết cho quê hương và đất nước.

Ông Lê Công Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh, góp phần vào thành tựu nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Hưng Yên phản ánh kịp thời, thông tin chính xác, toàn diện những diễn biến hằng ngày trên các lĩnh vực. Mỗi tác phẩm báo chí trở thành cầu nối ý Đảng - lòng dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân lên các điển hình tiên tiến; vun đắp bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, khát vọng con người Hưng Yên; tạo động lực tinh thần, sức mạnh nội sinh thúc đẩy công cuộc xây dựng, hội nhập và phát triển của quê hương, đất nước.

Chú thích ảnh
Tác giả Nguyễn Mạnh Khánh (TTXVN) nhận giải A. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Ban tổ chức Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VII năm 2025 tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VII năm 2025 có hơn 90 tác phẩm ở 4 loại hình báo chí tham dự. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức công nhận kết quả giải thưởng đối với 38 tác phẩm, gồm: 5 tác phẩm đạt giải A, 10 tác phẩm đoạt giải B, 13 tác phẩm đạt giải C và 10 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

TTXVN đoạt Giải A ở hạng mục Báo điện tử với chùm 3 bài của tác giả Nguyễn Mạnh Khánh có tiêu đề: Xử lý việc khó, tháo "nút thắt" giải phóng mặt bằng - Kinh nghiệm từ Hưng Yên.

Theo đánh giá từ Hội đồng chung khảo, chất lượng các tác phẩm tham dự được nâng cao, đặc biệt là đối với thể loại báo hình, báo nói. Các tác phẩm phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới, khó, bức thiết đã và đang đặt ra trong thực tiễn. Qua đó, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của tỉnh Hưng Yên trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Chú thích ảnh
Các tác giả nhận giải thưởng. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản mong muốn các các cơ quan báo chí, truyền thông và toàn thể đội ngũ người làm báo trong toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, thực hiện tốt những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, về "Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị... 

Tại hội nghị, Ban tổ chức Giải báo chí Nguyễn Văn Linh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. 5 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải A được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.