Thông qua nghị quyết về đồ án quy hoạch xây dựng 2 khu công nghiệp ở Bắc Giang

Ngày 29/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 28 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách, quan trọng thuộc thẩm quyền.
Chú thích ảnh
Chủ tọa kỳ họp. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết thông qua 13 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, trong đó thông qua 2 nghị quyết về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thái Đào - Tân An, tỉnh Bắc Giang và Khu công nghiệp Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000 nhằm tạo thêm quỹ đất công nghiệp thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh.

Theo đó, Khu công nghiệp Thái Đào - Tân An thuộc địa bàn xã Thái Đào, huyện Lạng Giang và phường Tân An, thành phố Bắc Giang, tổng diện tích quy hoạch khoảng 166,87 ha, số lao động dự kiến khoảng 15.800 lao động (180 người/ha). Được định hướng là khu công nghiệp chuyên ngành, thu hút các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện môi trường; khu công nghiệp sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành nghề như: sản xuất, chế tạo thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, ngành sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao và thu hút ngành công nghiệp khác theo quy định về khu công nghiệp chuyên ngành.

Khu công nghiệp Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh, tỷ lệ 1/2.000 thuộc địa giới hành chính xã Mỹ Thái, xã Xuân Hương và xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang có tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 197,36 ha, quy mô lao động dự kiến khoảng 20.800 lao động.

Khu công nghiệp này được định hướng là khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện môi trường; ưu tiên thu hút lĩnh vực ngành nghề sản xuất như: Sản xuất, chế tạo thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, các sản phẩm từ công nghệ, kỹ thuật cao phục vụ ngành điện tử, công nghệ thông tin; cơ khí, chế tạo máy, chế tạo khuôn mẫu; sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, vaccine, thiết bị y tế; sản xuất thực phẩm, trái cây; sản xuất các loại hàng hóa khác đảm bảo tiêu chí dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao.

Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Giang được quy hoạch 29 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.000 ha. Đến nay, có 24 khu công nghiệp đã được phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng, với tổng diện tích 6.190 ha.

Hiện có 17 khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích 3.773,51 ha, gồm 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 9 khu công nghiệp đang triển khai thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, 6 khu công nghiệp cơ bản hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó, có 3 khu công nghiệp đã lấp đầy 100% (Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung); khu công nghiệp Hòa Phú tỷ lệ lấp đầy 95,31%; khu công nghiệp Việt Hàn (giai đoạn 1) tỷ lệ lấp đầy 95,6%; khu công nghiệp Quang Châu tỷ lệ lấp đầy 95,96%;

Hai khu công nghiệp đang xây dựng hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp là khu công nghiệp Tân Hưng tỷ lệ lấp đầy 94,31%, khu công nghiệp Yên Lư, tỷ lệ lấp đầy 19,10%.

Chín khu công nghiệp đang hoàn thiện thủ tục hành chính và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gồm các khu công nghiệp: Phúc Sơn, Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm, Hòa Yên, Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 1, Song Mai - Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Đồng Phúc, Mỹ Thái, Tiên Sơn - Ninh Sơn (giai đoạn 1) và 2 khu công nghiệp mở rộng gồm Việt Hàn mở rộng, Yên Lư phần mở rộng (giai đoạn 1).

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.