Thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển

Hội đồng điều hành Tổ chức cấm vũ khí hóa học, cơ quan chịu trách nhiệm loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria, đã quyết định sẽ tiêu hủy kho vũ khí nguy hiểm này trên một con tàu ngoài khơi của Mỹ theo đề xuất của Washington.
Hội đồng điều hành Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), cơ quan chịu trách nhiệm loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria, đã quyết định sẽ tiêu hủy kho vũ khí nguy hiểm này trên một con tàu ngoài khơi của Mỹ theo đề xuất của Washington.
Thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học Syria trên biển ảnh 1

Điều tra viên của Liên hợp quốc điều tra về việc dùng vũ khí hóa học ở Syria. Ảnh: presstv.ir

Trong phiên họp ngày 17/12, Hội đồng có trụ sở tại La Haye này đã thông qua kế hoạch vô hiệu hóa khoảng 500 tấn vũ khí hóa học thuộc nhóm ưu tiên của Syria, trong đó có loại khí độc thần kinh sarin, bằng phương pháp thủy phân trên tàu MV Cape Ray. Theo kế hoạch này, khoảng 500 tấn trong số 1.300 tấn vũ khí hóa học của Syria sẽ được vận chuyển từ một hải cảng ở Latakia, tây bắc Syria, đến một hải cảng ở Italy và sau đó được chuyển lên MV Cape Ray.Phát biểu tại Hội đồng, Tổng Giám đốc OPCW, Ahmet Uzumcu cho biết việc di dời các loại vũ khí hóa học thuộc nhóm ưu tiên khỏi Syria có khả năng sẽ không đáp ứng được thời hạn chót vào cuối năm nay do điều kiện an ninh ngày càng xấu đi ở quốc gia bị nội chiến tàn phá này. Tuy nhiên, Hội đồng trên đã không gia hạn thời gian để chuyển số vũ khí trên khỏi Syria, đồng thời nhất trí sẽ tăng cường các nỗ lực để sớm hoàn thành mục tiêu trên.T.N (Theo Kyodo)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.