Nga sẵn sàng giúp vận chuyển vũ khí hóa học Syria để tiêu hủy

Nga sẵn sàng giúp vận chuyển số hóa chất và các loại vũ khí hóa học tập kết về cảng Latakia của Syria, trước khi được đưa lên một chiếc tàu đặc biệt của Mỹ để tiêu hủy.

Ngày 16/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng giúp vận chuyển số hóa chất và các loại vũ khí hóa học tập kết về cảng Latakia của Syria, trước khi được đưa lên một chiếc tàu đặc biệt của Mỹ để tiêu hủy. Đồng thời, ông Lavrov cũng khẳng định Nga sẵn sàng điều tàu hải quân hộ tống nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chuyên chở này.

Nga sẵn sàng giúp vận chuyển vũ khí hóa học Syria để tiêu hủy ảnh 1

Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Theo một thỏa thuận quốc tế được ký trước đó, các tàu của Đan Mạch và Na Uy sẽ tiếp nhận số hóa chất từ cảng Latakia của Syria và chở tới một địa điểm để chuyển lên tàu của Mỹ trước khi được tiêu hủy ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, địa điểm cụ thể tiến hành việc bốc dỡ hóa chất lên tàu của Mỹ cũng như địa điểm để tàu của Mỹ thả neo thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy vẫn chưa được xác định, do các nước lo ngại về tính chất nguy hiểm của số hóa chất và các loại vũ khí hóa học này.

Hiện có tin hai tàu vận chuyển của Đan Mạch và Na Uy có nhiệm vụ đến Syria nhận vũ khí hóa học đi tiêu hủy đã cập cảng của Cộng hòa Síp nhưng Đại sứ nước này tại Nga, ông Georgios Kasoulides khẳng định số vũ khí hóa học của Syria sẽ được chuyển đến một cảng khác chứ không phải là đảo Cyprus.

Trong một động thái liên quan, hôm 15/12 vừa qua, Bộ Ngoại giao Italy cũng cho biết nước này đồng ý cho sử dụng một hải cảng để các tàu có nhiệm vụ chở vũ khí hóa học của Syria tiến hành công việc chuyển giao trước khi chuyển những chất độc chết người này đến nơi tiêu hủy; đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để thực hiện nhiệm vụ này.

Theo các chuyên gia nhận định việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học và chất độc của Syria nói chung và việc vận chuyển số hóa chất này đến nơi tiêu hủy nói riêng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, nhiệm vụ này khó có thể được hoàn thành vào cuối năm nay.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.