Thông qua Báo cáo kết quả giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày 2/4, tại Phú Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì Hội nghị thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai nội dung kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về việc triển khai tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao tinh thần phối hợp nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và các cơ quan liên quan; đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu được thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện ở sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong học tập, quán triệt và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, gắn với trách nhiệm cụ thể. Nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, bám sát thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị số 46 được triển khai quyết liệt, đúng tiến độ; công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đầy đủ, bảo đảm đúng quy trình, cơ cấu, thành phần hợp lý. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời khắc phục hạn chế, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai như việc ứng dụng công nghệ số trong khảo sát, đánh giá mức độ tiếp thu nghị quyết còn chưa hiệu quả; cơ chế đánh giá định lượng và công cụ kiểm chứng thực tế còn thiếu. Ở một số nơi, việc học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, công tác tuyên truyền cho các nhóm đối tượng đặc thù còn chậm; phong trào thi đua gắn với thực hiện nghị quyết chưa tạo chuyển biến rõ nét. Một số cấp ủy chưa kịp thời ban hành hoặc cập nhật chương trình hành động, nội dung còn chung chung, chưa xác định rõ điểm nghẽn, động lực, nguồn lực và lộ trình thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu cơ chế theo dõi hiệu quả.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Từ thực tiễn trên, về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, các cấp ủy tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, sớm kiện toàn bộ máy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp, đề xuất xử lý các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc và theo dõi, đôn đốc thực hiện. Các cơ quan Trung ương khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền, nội dung vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Bùi thị Minh Hoài yêu cầu quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV là nhiệm vụ xuyên suốt của cả nhiệm kỳ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động bảo đảm bám sát mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Các địa phương, đơn vị chưa ban hành chương trình hành động cần khẩn trương hoàn thành theo yêu cầu của Chỉ thị số 01.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho biết, các ý kiến của Đoàn công tác đã đánh giá khách quan kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ hạn chế và định hướng nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, sát yêu cầu phát triển của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ sẽ nghiêm túc tiếp thu, tập trung triển khai thực hiện; đối với những tồn tại, hạn chế, sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương sớm khắc phục.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.