Thống nhất Đề án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất

Chiều 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Hưng Yên tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào Đề án kết thúc hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thái Bình, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (sau hợp nhất).
Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận thông tin khái quát những nét nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, tỉnh đã triển khai tích cực chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy. Bộ máy khối Đảng và hệ thống chính quyền sau sắp xếp hoạt động hiệu quả, không có khoảng trống, không có độ trễ, không để gián đoạn công việc.

Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương về việc hợp nhất hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức các bước, quy trình chuẩn bị cho việc hợp nhất đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, được sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, việc hợp nhất hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên được thực hiện nghiêm túc theo đúng nguyên tắc tổ chức, quy định của Đảng, chủ trương, định hướng, hướng dẫn của Trung ương.

Trong quá trình thực hiện việc hợp nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo hai địa phương thường xuyên liên hệ trao đổi, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các bước, không để tư tưởng cục bộ địa phương, lợi ích nhóm tác động tới công tác tổ chức, luôn đặt sự phát triển ổn định của địa phương lên trên hết, trước hết.

Các dự thảo, đề án, phương án được hai tỉnh xây dựng rất công phu, kỹ lưỡng, nhận được sự đồng tình, thống nhất rất cao từ Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến Ban Chấp hành Đảng bộ 2 tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, thống nhất cao với Đề án kết thúc hoạt động của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, Đảng bộ tỉnh Thái Bình và thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón và Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá, công tác xây dựng Đề án, phương án nhân sự, được hai tỉnh thực hiện bài bản, chặt chẽ, công phu, đúng quy trình tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí lưu ý, việc thực hiện các bước của Đề án, phương án nhân sự cần thực hiện đúng mốc thời gian, theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tỉnh ủy hai tỉnh cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Đề án. Các đồng chí tin tưởng tỉnh Hưng Yên mới sẽ phát triển theo đúng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân.

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.