Thống đốc NHNN giải đáp phần nào thắc mắc của cử tri

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình không phải đăng đàn trước Quốc hội. Tuy nhiên trước đó, “tư lệnh” ngành ngân hàng đã báo cáo giải trình trước Quốc hội về chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 liên quan tới các vấn đề “nóng” của ngành.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình không phải đăng đàn trước Quốc hội. Tuy nhiên trước đó, “tư lệnh” ngành ngân hàng đã báo cáo giải trình trước Quốc hội về chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 liên quan tới các vấn đề “nóng” của ngành. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu đến ngày 31/12/2012 là 7,8%, giảm so với mức gần 9% tại thời điểm 30/9/2012. Riêng về quản lý thị trường vàng, Thống đốc NHNN khẳng định: NHNN can thiệp vào thị trường vàng không vì mục tiêu lợi nhuận mà nhằm điều tiết và quản lý nhà nước đối với thị trường này. Phóng viên Tin Tức đã phỏng vấn các đại biểu về vấn đề này.

Đại biểu Lê Thanh Vân (Hải Phòng):

Về công tác quản lý thị trường vàng của NHNN thời gian qua, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, đó là động thái tích cực của NHNN trong việc lập lại trật tự thị trường vàng; giúp thay đổi các ứng xử trong lĩnh vực tiền tệ, cụ thể là lâu nay chúng ta vẫn có thói quen tích trữ vàng, đôla. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến chưa hài lòng với cách điều hành của Thống đốc. Báo cáo của Thống đốc NHNN giải trình trước Quốc hội lần này là những giải trình đúng đắn, giải quyết được một số vấn đề mà nhân dân cũng như các đại biểu Quốc hội thắc mắc. Tôi đánh giá cao thái độ, tinh thần và trách nhiệm của Thống đốc NHNN.


Về điều hành lãi suất thời gian gần đây, tôi thấy có sự tiến bộ. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn khiến nhiều nhà quản lý kinh tế đau đầu. Các doanh nghiệp đang trong giai đoạn cầm cự, yếu ớt và giờ phải khôi phục từng bước. Động thái hạ lãi suất của ngân hàng không hạ đột ngột, mà điều chỉnh lãi suất từng bước một. Đương nhiên, hệ thống ngân hàng vẫn phải chờ khả năng liên hệ, hấp thụ vốn của nền kinh tế thông qua hoạt động của doanh nghiệp.


Minh Phương (thực hiện)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.