Thông cáo số 9 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Sáng 1/11, Quốc hội đã thảo luận về: kế hoạch tài chính 5 năm; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015); kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngày 1/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp. Trong quá trình thảo luận, đã có 27 đại biểu Quốc hội phát biểu.

Thông cáo số 9 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV ảnh 1

Quang cảnh phiên họp sáng 1/11. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015; Việc thực hiện cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước và nợ công; nguyên nhân nợ công, áp lực nợ công; các chỉ số an toàn nợ công; các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; Các biện pháp để cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong thời gian tới theo hướng tăng thu, giảm chi, giảm dần nợ công và bội chi; tăng cường phân cấp quản lý cho các địa phương.

Nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các lĩnh vực có lợi thế và bảo đảm phát triển bền vững, đồng thời chú trọng vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó là việc lập vốn dự phòng để chi khi khắc phục hậu quả của thiên tai, biến đổi khí hậu ở vùng hạn hán, lũ lụt thường xuyên xảy ra; Vấn đề thu ngân sách nhà nước: tránh ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách; về việc sửa đổi một số luật thuế để đáp ứng yêu cầu kế hoạch tài chính 5 năm; Về chi ngân sách nhà nước: cần giảm và tiết kiệm chi phù hợp với khả năng thu, sửa đổi các chính sách lạc hậu; chú trọng chi cho xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiếu số..;

Ngoài ra, còn có nội dung về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công: cần lường trước những tác động không thuận đến thu chi ngân sách nhà nước thuộc các yếu tố như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, diễn biến giá dầu thô trên thị trường và chỉ số lạm phát…

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận về: kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Trong quá trình thảo luận, đã có 18 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 2016: Cơ cấu chi; phương thức chi; chi đầu tư phát triển; giải pháp giảm chi thường xuyên trong cơ cấu chi ngân sách; Các nguồn thu và công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; Tình hình bội chi ngân sách; giải pháp giảm bội chi ngân sách; tình hình nợ công, vay đảo nợ; Về công tác quản lý, điều hành ngân sách.

Bên cạnh đó là dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Cơ cấu thu, chi ngân sách và mức bội chi ngân sách; Các nguyên tắc, cơ cấu phân bổ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương; Tỷ lệ phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương về các nguồn thu ngân sách và việc giảm tỷ lệ điều tiết của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các giải pháp cơ bản để thực hiện dự toán ngân sách…

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các vị đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 02-11-2016, Quốc hội làm việc tại hội trường. Quốc hội thảo luận về: kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017. Phiên họp sẽ được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.