Thông cáo báo chí số 26, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thứ Bảy, ngày 14/6/2025, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ 26 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Buổi sáng, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành các nội dung sau: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 454 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,98% tổng số đại biểu Quốc hội), có 448 đại biểu tán thành (bằng 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,84% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 453 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,77% tổng số đại biểu Quốc hội), có 452 đại biểu tán thành (bằng 94,56% tổng số đại biểu), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 451 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,35% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 440 đại biểu tán thành (bằng 92,05% tổng số đại biểu Quốc hội), có 6 đại biểu không tán thành (bằng 1,26% tổng số đại biểu Quốc hội); có 5 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,05% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành các nội dung sau: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93, 10% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 442 đại biểu tán thành (bằng 92, 47% tổng số đại biểu Quốc hội); có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 432 đại biểu tán thành (bằng 90,38% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội); có 14 đại biểu không biểu quyết (bằng 2,93% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 445 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,10% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 441 đại biểu tán thành (bằng 92,26% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành nội dung sau: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng không nhân dân, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Phòng thủ dân sự, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc gia và khu quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tại phiên thảo luận có 5 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án Luật; đồng thời, phân tích, đánh giá làm sâu sắc thêm các nội dung như: tên gọi; đề nghị sớm ban hành các văn bản chi tiết hóa, cụ thể hóa nhằm kịp thời hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung phát biểu ý kiến về nội dung cụ thể, như: Về Luật Phòng không nhân dân: các ý kiến tập trung phát biểu về hệ thống chỉ huy phòng không nhân dân; cơ cấu của Ban chỉ huy quân sự phòng thủ; lực lượng phòng không quân cấp xã.

Về Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân: các ý kiến tập trung phát biểu về chức vụ, chức danh của sĩ quan; sĩ quan dự bị; ghi rõ cấp bậc, cấp hàm của sĩ quan quân đội; gọi đào tạo sĩ quan dự bị và gọi sĩ quan dự bị phục vụ tại ngũ; sĩ quan biệt phái; thẩm quyền quyết định đối với cán bộ, công chức và hạ sĩ quan dự bị.

Về Luật Nghĩa vụ quân sự: các ý kiến tập trung phát biểu về quy định trong luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc gọi khám sức khỏe là khám trực tuyến; chuyển thẩm quyền thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nhân viên làm việc ở tổ chức, cơ quan, đơn vị cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Về Luật Dân quân tự vệ: các ý kiến tập trung phát biểu về đưa lực lượng quân nhân chính quy về cấp xã; làm rõ lý do thành lập Hải đội dân quân thường trực.

Về Luật Phòng thủ dân sự: các ý kiến tập trung phát biểu về cấp độ phòng thủ dân sự; vị trí, quyền hạn của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.

Về Luật Biên phòng Việt Nam: các ý kiến tập trung phát biểu về bảo đảm an ninh biên giới.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều: Quốc hội làm việc theo chương trình riêng.

Thứ hai, ngày 16/6/2025, buổi sáng (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành các nội dung: biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo; Luật Việc làm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; nghe Tờ trình (bổ sung) và Báo cáo thẩm tra (bổ sung) dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội  về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.