Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

Chiều 13/4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Chiều 13/4, tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra, giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, thông báo kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đợt 1); triển khai kế hoạch kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Dự hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Trần Việt Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra số 14. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và các đồng chí trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.
 
Đại diện Đoàn giám sát thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 của đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và triển khai kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thể hiện sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời, đồng bộ.

Việc áp dụng công nghệ thông tin và phát huy vai trò truyền thông số vào học tập, quán triệt, tuyên truyền giúp nâng cao chất lượng, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, rút ngắn thời gian nghiên cứu, học tập và khắc phục tâm lý ngại học tập; giúp nhân dân nắm rõ thời gian, nội dung, quyền, trách nhiệm đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo cập nhật, bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào để tích hợp, xây dựng chương trình hành động thống nhất với nội dung cơ bản bám sát các quan điểm phát triển; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử bảo đảm theo tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật…

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả tăng trưởng quý I năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh, đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ đạo cập nhật, bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào để tích hợp, xây dựng chương trình hành động thống nhất. Tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2026-2031. Đặc biệt, Bắc Ninh đã nghiêm túc triển khai, áp dụng công nghệ số, tuyên truyền trong công tác bầu cử; kịp thời chỉ đạo, bổ sung thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục rà soát, cập nhật các chương trình hành động, kế hoạch để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tập trung công trình trọng điểm quốc gia. Đặc biệt, tỉnh cần nắm vững, đánh giá trung thực kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ rõ vướng mắc, vấn đề phát sinh, kiến nghị để xử lý dứt điểm; nghiên cứu các văn bản, quy định, vận dụng để Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2, tập trung 4 nội dung: Tổ chức hoạt động các địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cảm ơn, tiếp thu toàn bộ ý kiến kết luận, chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát; khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát, triển khai kế hoạch đợt 2; nghiêm túc khắc phục các khuyết điểm được Đoàn chỉ ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nỗ lực bằng giải pháp cụ thể, góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 như mục tiêu đề ra; tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất, phấn đấu năm 2027 sẽ đạt các tiêu chí.

Thái Hùng- Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.