Thời tiết ngày 6/4: Miền Bắc có nắng, Nam Bộ mưa dông

Dự báo ngày 6/4, miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi trên 28 độ C, miền Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Chú thích ảnh
Dự báo ngày 6/4, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (5/4), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ Vĩ Bắc.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên từ chiều tối 5/4 đến ngày 6/4, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa nên đêm 5/4 và ngày 6/4, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4 m; vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2,5 - 4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Thời tiết đêm 5/4, ngày 6/4:

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía Nam đêm nay có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) đêm 5/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20 - 23 độ C; phía Nam 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24 - 27 độ C; phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tin, ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.