Tập trung hỗ trợ người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 4/4, theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã có Công điện yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ bất thường từ ngày 31/3 - 2/4.
Chú thích ảnh
Người dân xã Hải Quế, huyện Hải Lăng dầm mưa đắp đê để bảo vệ diện tích lúa đang kì trổ bông. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị để triển khai gia cố tôn cao bờ đê bao ngăn lũ nhằm bảo vệ tối đa diện tích cây trồng chưa bị ngập; khắc phục tạm thời các tuyến kênh mương nội đồng bị hư hỏng để phục hồi sản xuất. Các địa phương có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nguồn cung tại các khu vực bị ngập sâu và chia cắt; chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của địa phương để tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ theo đúng quy định; đảm bảo không để người dân bị thiếu đói.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống ngay sau lũ rút, chú trọng vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án nhằm khắc phục diện tích cây trồng bị ngập úng, ngã đổ để hạn chế tối đa thiệt hại; xây dựng phương án huy động nguồn lực, áp dụng đồng bộ giải pháp để khẩn trương khôi sản xuất trên diện rộng, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng gia đình chị Lê Thị Diệu Q. (32 tuổi, trú xã Hải Định, huyện Hải Lăng) bị tử vong do nước lũ cuốn trôi ngày 2/4; đồng thời thăm hỏi và trao tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 62 triệu đồng cho gia đình bà Lê Thị Thu (trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) có nhà bị tốc mái hoàn toàn và hư hỏng nặng do mưa lũ.

Từ ngày 31/3 - 2/4, Quảng Trị đã xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 160 - 380mm, có nơi trên 400mm. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, đến chiều 4/4, đợt mưa lũ bất thường này đã khiến 1 người chết; trên 10.530 ha lúa Đông Xuân 2021-2022 và hơn 3.150 ha cây trồng các loại như: Sắn, ngô, đậu, rau màu bị ngập úng, đổ ngã; 3 nhà dân bị tốc mái và hơn 800 ngôi nhà bị ngập nước từ 0,1 - 0,3m, tập trung chủ yếu ở huyện Hải Lăng.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.