Thời tiết ngày 2/4: Bắc Bộ trời hửng nắng, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/4, Bắc Bộ trưa và chiều hửng nắng. Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối.

Ven biển phía Đông của Nam Bộ, mực nước triều đang ở mức cao, gây nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mực nước cao nhất quan trắc tại trạm Vũng Tàu có xu hướng giảm, với độ cao mực nước lớn dao động từ 400 - 410 cm. Thời gian nước lớn kéo dài từ 0 giờ – 5 giờ và 13 giờ – 19 giờ mỗi ngày. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm những vùng trũng, thấp ven biển, ven sông từ Vũng Tàu đến đông Cà Mau.

Trong 24 - 48 giờ tới, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 390 - 395 cm. Người dân sinh sống tại các khu vực thấp trũng cần thận trọng, chủ động các biện pháp phòng chống ngập lụt.

Chú thích ảnh
Nhiều khu vực trũng bị ngập do ảnh hưởng của triều cường. Ảnh: TTXVN

Trên biển, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2 - 3 m, gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy sản và giao thông hàng hải. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 2.

Các tàu thuyền hoạt động trên biển cũng cần lưu ý theo dõi diễn biến gió mạnh và sóng lớn, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác hải sản và vận tải biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.‘

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.