Thời tiết ngày 20/10: Hà Nội không mưa, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xảy ra tố lốc

Khác với Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xảy ra tố lốc, trong ngày 20/10, thời tiết ở Hà Nội khá thích hợp cho các hoạt động ngoài trời kỉ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Đêm qua (19/10), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã suy yếu và tan dần. Hiện nay (20/10), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12 - 15 độ vĩ Bắc với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.
Thời tiết ngày 20/10: Hà Nội không mưa, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xảy ra tố lốc ảnh 1

Các tỉnh Nam Bộ cần đề phòng mưa dông và tố lốc. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có vị trí ít thay đổi với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ trung bình, ngày và đêm hôm nay (20/10) các vùng biển nói trên tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động.
Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi trên 30 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.