Thời tiết khô hanh, dự báo cháy rừng cấp IV, V tại Sơn La

Trưa 6/3, một vụ cháy lau lách xảy ra tại bản Thúm Cáy, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo ghi nhận, vụ cháy bùng phát từ khoảng 11 giờ 30 phút. Địa phương đã huy động trên 250 người, gồm các lực lượng Kiểm lâm, Công an xã, Dân quân tự vệ, quần chúng nhân dân các bản triển khai chữa cháy, ứng trực, lên các phương án chữa cháy, khống chế, dập lửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra ở khu vực đồi núi đá cao, dốc, công tác tiếp cận hiện trường, xử lý vụ cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Lò Minh Huệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tòng Cọ, đến khoảng hơn 14 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế, diện tích thiệt hại khoảng vài nghìn m2. Các lực lượng chức năng của xã tích cực phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện Thuận Châu xác minh diện tích thiệt hại, điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xảy ra các vụ cháy rừng, cháy lau lách thiêu rụi, ảnh hưởng nhiều diện tích rừng.

Hiện tại, thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La đang rất hanh khô, nhiều khu vực dự báo cháy rừng cấp IV, V (cấp nguy hiểm và rất nguy hiểm). Các đơn vị có diện tích rừng nguy cơ xảy ra cháy cao luôn bố trí lực lượng theo dõi, nắm tình hình, sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ để tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa phòng, chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Chính quyền cấp cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt nương; tăng cường lắp đặt các biển báo nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ rừng trong nhân dân; qua đó, giảm nguy cơ cháy rừng, tránh thiệt hại diện tích rừng hiện có.

Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.