Thời tiết dịp Tết: Hà Nội sẽ có mưa xuân trong ngày đầu tiên của năm mới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Thủ đô Hà Nội có mưa xuân trong ngày đầu tiên của năm mới.
Chú thích ảnh
Người dân lưu lại hình ảnh sắc Xuân rực rỡ tại không gian hoa xuân tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Cụ thể, khu vực Hà Nội từ đêm 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác, từ đêm 17/2 (đêm 1 Tết) trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực Bắc Bộ, từ đêm 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Từ đêm 17/2 (từ đêm mùng 1 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-23 độ C, riêng khu Tây Bắc ngày 17/02 (ngày mùng 1 Tết) nhiệt độ từ 26 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi ngày 21-22/02 (ngày mùng 5 và mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ ngày 17-20/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Riêng Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết) trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21-24 độ C, phía Nam từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 16-22/2 (từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) từ ngày 17-20/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 17-22/2 (từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 17-22/2 (từ mùng 1 đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Đối với diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Dự báo, khoảng gần sáng 17/2 (ngày mùng 1 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, khoảng chiều tối và đêm 17/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. 

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 (từ đêm mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Hà Nội từ gần sáng và ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết) đến ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 17/2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 4m.Từ ngày 18/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2 - 3m.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.