Thời tiết cuối tuần: Nắng nóng gay gắt 37-38 độ C, chiều tối có mưa giải nhiệt

Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay (26/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ. Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 35 - 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua Bắc Bộ nên từ chiều tối nay (26/5) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm nay đến hết đêm mai (27/5) ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết cuối tuần: Nắng nóng gay gắt 37-38 độ C, chiều tối có mưa giải nhiệt ảnh 1

Hôm nay một số nơi nóng hơn 38 độ C. Ảnh: TTXVN

Từ ngày 27/5 nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.
Hôm qua (25/5), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Hòa Bình, Sơn La, phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ như: Hòa Bình 37.3 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.6 độ.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:
Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng Sơn La - Hòa Bình trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ từ 22 - 35 độ, riêng Sơn La - Hòa Bình nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ từ 24 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 48 - 92%. Nhiệt độ từ 24 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ từ 25 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ từ 21 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ từ 24 - 35 độ C.
Hà Nội: Ngày mây thay đổi, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 52 - 88%. Nhiệt độ từ 24 - 37 độ C.
Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.