Thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nước châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 4/2, băng tuyết và giá lạnh tiếp tục gây gián đoạn giao thông và đình trệ hoạt động giáo dục trải dài từ miền Bắc đến miền Trung nước Đức.
Chú thích ảnh
Tuyết phủ trắng tại Berlin, Đức ngày 31/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) đã ban bố cảnh báo thời tiết khắc nghiệt tại bang Lower Saxony, đồng thời dự báo tuyết rơi dày sẽ tiếp tục lan sang các bang Schleswig-Holstein và Mecklenburg-Western Pomerania. Tại miền Trung, hiện tượng mưa đóng băng đang khiến mặt đường trơn trượt, dẫn đến hàng trăm vụ tai nạn và sự cố giao thông lớn nhỏ.

Việc đi lại của người dân càng trở nên khó khăn hơn khi các tàu trên hai tuyến đường sắt Berlin-Hanover và Cologne-Frankfurt của Tập đoàn đường sắt Đức Deutsche Bahn liên tục bị chậm và hủy chuyến. Trong khi đó, công tác dọn tuyết tại bang Lower Saxony và Schleswig-Holstein bị tê liệt do trùng với thời điểm công nhân ngành bảo dưỡng đường bộ đình công kéo dài.

Về giáo dục, nhiều trường học tại các bang Bremen, Lower Saxony và Hesse đã phải đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Cùng ngày tại Hà Lan, mức độ băng giá cao nhất - màu đỏ, vẫn tiếp tục có hiệu lực ở ba tỉnh phía Bắc Groningen, Friesland và Drenthe gần biên giới Đức. Mưa đóng băng đã biến đường sá, đường dành cho xe đạp và vỉa hè thành những bề mặt trơn trượt. Dịch vụ cứu hộ ANWB báo cáo số vụ tai nạn trên đường rất cao. Ngay cả các phương tiện khẩn cấp và xe rải muối chống trơn trượt cũng gặp khó khăn trong hoạt động. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không nên di chuyển ngoài đường. Trong khi đó, dịch vụ xe buýt và tàu hỏa phải tạm ngừng hoàn toàn; trường học và các văn phòng chính phủ vẫn đóng cửa.

Tại Tây Ban Nha, Cơ quan khí tượng (AEMET) đã ban hành mức cảnh báo đỏ cao nhất ở các khu vực thuộc vùng Andalusia, miền Nam nước này, do lo ngại mưa xối xả gây lũ lụt và sạt lở đất. Người phát ngôn của AEMET cảnh báo tình hình đặc biệt nguy hiểm khi lượng mưa cực lớn đổ xuống vùng đất vốn đã bão hòa nước sau các đợt mưa trước đó.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 3.000 cư dân khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt từ ngày 3/2. Hàng trăm binh sĩ đã được triển khai để hỗ trợ cứu hộ. Ngoại trừ tỉnh Almeria ở cực Đông của vùng, tất cả các trường học tại Andalusia đều bị đóng cửa. Công ty đường sắt quốc gia Renfe cũng thông báo hủy hầu hết các chuyến tàu chặng ngắn, chặng dài và liên tỉnh qua khu vực này do nhiều tuyến đường bộ bị phong tỏa. Tính đến ngày 4/2, dịch vụ khẩn cấp ghi nhận hơn 150 sự cố nhưng chưa có thiệt hại nghiêm trọng về người.

Tại Bồ Đào Nha, bão Leonardo từ Đại Tây Dương cũng gây ra gần 200 sự cố bao gồm ngập lụt cục bộ, sạt lở và đổ cây, chủ yếu tại khu vực Lisbon và Algarve. Cơ quan chức năng sở tại đã phát cảnh báo màu cam đối với một phần bờ biển của nước này.

Thu Hằng - Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.