Nhật Bản: Hàng chục người thiệt mạng vì tuyết rơi dày 

Ngày 3/2, giới chức Nhật Bản cho biết tuyết rơi dày bất thường ở nước này đã gây ra 30 trường hợp tử vong trong hai tuần qua. 
Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày tại Toyama, Nhật Bản, ngày 5/2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý Thảm họa, từ ngày 20/1 đến 3/2, đã có 30 người thiệt mạng do tuyết rơi dày, trong đó có một phụ nữ 91 tuổi được tìm thấy dưới một đống tuyết cao 3 mét bên ngoài nhà ở thành phố Aomori, thủ phủ tỉnh Aomori. Cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, và suy đoán rằng tuyết từ trên mái nhà đã đổ ụp xuống người nạn nhân. 

Sáng 3/2, Thủ tướng Sanae Takaichi đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt cấp nội các để chỉ đạo các nỗ lực ngăn ngừa thương vong và tai nạn. Chính phủ trung ương đã triển khai quân đội giúp đỡ người dân ở Aomori, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với nhiều nơi hẻo lánh vẫn còn những đống tuyết cao tới 4,5 mét.

Trước đó, ngày 2/2, Thống đốc Aomori, ông Soichiro Miyashita cho biết đã yêu cầu quân đội cứu trợ thảm họa, đặc biệt là những người cao tuổi trong khu vực sống một mình và cần giúp đỡ dọn tuyết. Ông cho biết lượng tuyết dày hàng mét đã phủ kín mặt đất của thành phố, và các công nhân địa phương đang quá tải trong việc dọn tuyết trên đường phố và nhà cửa.

Một khối không khí lạnh mạnh đã khiến tuyết rơi dày đặc dọc theo bờ biển Nhật Bản trong những tuần gần đây, với một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều hơn gấp đôi so với bình thường.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.