Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm:

Xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh trống khai giảng Học viên Chính trị Công an nhân dân năm học 2021-2022. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đại tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự Lễ khai giảng.

Trong diễn văn khai mạc, Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân cho biết: Trong năm học 2020 - 2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với triết lý giáo dục: “Phẩm chất mẫu mực - Lý luận rộng, sâu - Thực tiễn sáng tạo”, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã chủ động đổi mới, sáng tạo, nhất là ứng phó và thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát huy vai trò, vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã sớm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế học tập, giảng dạy trực tuyến; hoàn thành Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân; chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo hướng tăng cường tương tác, rèn luyện phương pháp, kỹ năng, gắn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp, đơn vị bố trí, sử dụng cán bộ với thực tiễn.

Với nhiệm vụ là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân, Học viện đã chủ trì tổ chức nghiên cứu, đề xuất nghiệm thu 4 đề tài khoa học cấp Nhà nước; tổ chức thành công ba Hội thảo cấp Bộ và nhiều hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu chuyên đề chiến lược. Qua đó cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận Công an nhân dân; dẫn dắt, định hướng thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huy chương vì An ninh Tổ quốc cho lãnh đạo Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân quyết tâm thi đua, hoàn thành tốt chương trình công tác năm học 2021-2022. Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, hướng tới xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị, an ninh trọng yếu của lực lượng Công an nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm biểu dương Học viện Chính trị Công an nhân dân đã nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, với quyết tâm chính trị cao, nhanh chóng ổn định và đưa các hoạt động của Nhà trường vào nền nếp.

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng được nâng cao, Học viện có số lượng cán bộ, giảng viên trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ cao, lĩnh vực chuyên môn thuộc nhiều chuyên ngành khoa học chính trị, khoa học cơ bản khác nhau, độ tuổi trẻ, với sự năng động, nhiệt huyết sẽ là điều kiện rất thuận lợi để Học viện tiếp tục phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện tốt. Đảng bộ Học viện đã ban hành Chương trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để động viên cán bộ, đảng viên, học viên trong điều kiện triển khai tổ chức bộ máy mới, di chuyển trụ sở và trước tác động phức tạp của tình hình dịch COVID-19. Học viện đã chọn cử các cán bộ tăng cường cho công an xã biên giới theo chủ trương của Bộ và chuẩn bị lực lượng cán bộ, học viên để tăng cường cho Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là những tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã, đang và sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong đời sống xã hội trên cả bình diện thế giới, khu vực và trong nước. Bên cạnh nhiều thời cơ, thuận lợi cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng Công an nhân dân.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong thời gian tới, Học viện Chính trị Công an nhân dân cần tiếp tục tạo sự chuyển biến thực chất hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chú trọng việc xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng; đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị Công an nhân dân trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành, trọng yếu; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị an ninh của lực lượng Công an nhân dân và của quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Học viện Chính trị Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu cơ bản theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học với Công an các đơn vị, địa phương và các bộ, ngành. Đặc biệt, quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, thích ứng trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, làm việc môi trường hội nhập quốc tế…

Tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng tập thể cán bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân; trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc tặng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc...

Đỗ Bình (TTXVN)
Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của Công an nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN